Hình ảnh buổi ký kết chiến lược giữa Novaland và Lotte E&C (Hàn Quốc).

Hình ảnh buổi ký kết chiến lược giữa Novaland và Lotte E&C (Hàn Quốc).

Nhà thầu xây dựng Top 10 Hàn Quốc bảo chứng chất lượng cho The Grand Manhattan

(ĐTCK) Nhà thầu Top 10 Hàn Quốc và tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam bắt tay, người mua nhà được hưởng lợi

Nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản trên thế giới lớn đã có mặt và không ngừng gia tăng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của bất động sản Việt.  Những cú bắt tay hợp tác của nhà thầu ngoại cùng doanh nghiệp Việt  góp phần nâng chuẩn chất lượng cho các công trình, gia tăng quyền lợi cho người thụ hưởng sản phẩm, dịch vụ.  

Sức hút “khó cưỡng” của thị trường bất động sản Việt

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản cùng với tốc độ đầu tư lớn cho hạ tầng, thị trường Việt Nam ngày càng thu hút doanh nghiệp ngoại.

Theo số liệu của Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm 2019, kinh doanh bất động sản đứng thứ hai thu hút vốn đầu tư nước ngoài, với 1,32 tỷ USD, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký; tính luỹ kế đã có 811 dự án với 58,2 tỷ USD (chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư) đăng ký. Còn trong lĩnh vực xây dựng, có 77 dự án với 473 triệu USD, nâng tổng số lên 1.654 dự án xây dựng với tổng vốn đăng ký hơn 10 tỷ USD.

Nhà thầu xây dựng Top 10 Hàn Quốc bảo chứng chất lượng cho The Grand Manhattan ảnh 1

Kinh nghiệm dày dặn của các nhà thầu xây dựng quốc tế sẽ góp phần nâng chuẩn chất lượng xây dựng các công trình trong tương lai.

Điều gì khiến doanh nghiệp quốc tế quan tâm đến bất động sản Việt Nam? Nhìn vào nhiều thương vụ hợp tác thành công của các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc cho thấy, các doanh nghiệp có vị thế cao trong lĩnh vực, kinh nghiệm dày dặn, chuyên nghiệp và am hiểu thị trường bản địa sẽ dễ dàng “nên duyên” với đối tác quốc tế.

Đến nay, trên thị trường Việt đã có sự hiện diện của nhiều tên tuổi, không ít thương hiệu có bề dày kinh nghiệm từ các nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu.,… Họ tham gia sâu rộng vào mọi hoạt động từ tư vấn, thiết kế, đầu tư, xây dựng; từ hợp tác với doanh nghiệp Việt cùng thực hiện dự án, đến vai trò là nhà thầu cung cấp dịch vụ và cả ở tư cách đơn vị thầu chính các công trình hạ tầng lớn của quốc gia.

Bắt tay với nhà thầu ngoại – nguyên tắc bổ trợ cùng phát triển

Những công ty đa quốc gia khi vào Việt Nam sẽ mang theo những chuyên gia có kinh nghiệm, những kỹ thuật công nghệ tiên tiến kết hợp cùng các kỹ sư, chuyên gia Việt Nam am hiểu thị trường địa phương sẽ tạo nên một lợi thế vượt trội cho các dự án hợp tác triển khai. Chính điều này sẽ giúp gia tăng giá trị cho khách hàng.

Bên cạnh đó, sự có mặt của họ cũng mang lại những giá trị cộng thêm cho người làm nghề trong nước. “Các nhà thầu xây dựng của Nhật Bản, Hàn Quốc khi vào Việt Nam, ngoài việc đưa đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm từ tập đoàn vào, họ còn tuyển dụng đào tạo bài bản, cập nhật kiến thức mới mẻ cho các kỹ sư, chuyên gia làm việc cùng họ. Nhờ vậy, chúng tôi cũng được biết thêm về những kỹ thuật công nghệ mới trong xây dựng.”, một kỹ sư lâu năm trong ngành chia sẻ.

Trong lĩnh vực xây dựng, Lotte E&C (thuộc tập đoàn Lotte Hàn Quốc), là một trong 10 nhà thầu xây dựng hàng đầu Hàn Quốc, cũng là một cái tên khá quen thuộc với giới xây dựng, nhà đầu tư bất động sản Việt Nam. Sau khi xây dựng thành công tòa nhà 65 tầng Lotte Center Hà Nội và Lotte Mart TP.HCM, Lotte E&C tiếp tục ký kết chiến lược với Tập đoàn Novaland, trở thành nhà thầu chính cho Tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ hạng sang tại lõi trung tâm quận 1.

Nhà thầu xây dựng Top 10 Hàn Quốc bảo chứng chất lượng cho The Grand Manhattan ảnh 2

The Grand Manhattan có thiết kế nội thất cao cấp, sang trọng.

Lotte E&C hiện có mặt trên 21 quốc gia và hơn 107 công ty trực thuộc. Nhắc đến Lotte E&C, phải nhắc đến Lotte World Tower, siêu cao ốc chọc trời 123 tầng khánh thành năm 2017, trở thành tòa nhà cao nhất Hàn Quốc và thứ 5 toàn cầu. Nhiều công nghệ hiện tại được áp dụng để xây dựng cho tòa nhà, khiến Lotte World Tower trở thành đầu tàu của thế giới về tòa nhà siêu cao tầng, siêu an toàn và siêu xanh.

Việc chọn Lotte E&C làm nhà thầu chính cho The Grand Manhattan, Novaland ưu tiên nguyên tắc hợp tác luôn đứng trên quan điểm bổ trợ cho nhau để đạt được thành quả tốt hơn. Novaland kỳ vọng với kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và nhà ở, đặc biệt là nhà cao tầng, Lotte E&C sẽ cùng Novaland xây dựng nên một công trình chất lượng cao đạt chuẩn và đúng tiến độ, mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Trong vai trò Nhà thầu chính cho The Grand Manhattan, Lotte E&C sẽ đảm nhiệm ba mục tiêu chính là chất lượng công trình, tiến độ xây dựng và an toàn thi công. “Chúng tôi có trách nhiệm đem đến cho chủ sở hữu căn hộ một sản phẩm chất lượng để họ hài lòng và không hối tiếc về quyết định lựa chọn dự án này.”,  Ông Jun Sung Ho - Tổng Giám đốc Công ty Lotte E&C Việt Nam nhấn mạnh. 

Tổ hợp căn hộ - thương mại hạng sang The Grand Manhattan đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Novaland tại khu vực lõi trung tâm quận 1. Sự tương đồng về giá trị cốt lõi và hệ thống quản trị kinh doanh giữa Lotte E&C và Novaland, hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng một sản phẩm bất động sản chất lượng hơn kỳ vọng.

Tin bài liên quan