Nhà đầu tư đang theo sát các động thái chống dịch và hỗ trợ kinh tế của các chính phủ. Ảnh: AFP.

Nhà đầu tư đang theo sát các động thái chống dịch và hỗ trợ kinh tế của các chính phủ. Ảnh: AFP.

Nhà đầu tư dè dặt trước Covid-19, chứng khoán Nhật - Hàn nhuốm đỏ

Nhiều chỉ số lớn trên thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương sụt giảm trong phiên giao dịch sáng 11/3 do nhà đầu tư vẫn e ngại trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 rơi vào vùng tiêu cực khi mất 1,02%, trong khi chỉ số Topix lên điểm không đáng kể.

Không có nhiều biến động trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay khi chỉ số Shanghai Composite gần như đi ngang, còn Shenzhen Composite nhích 0,22%. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng trượt 0,13%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc sụt giảm 1,03% còn chứng khoán Australia cũng “đỏ lửa” khi chỉ số S&P/ASX 200 mất 1,93%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,25%.

Tapas Strickland, giám đốc kinh tế và thị trường tại Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) cảnh báo, các thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục biến động lớn khi vẫn còn nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến dịch Covid-19.

Dẫn chứng về tình hình dịch bệnh, chuyên gia Strickland cho biết số ca mắc Covid-19 tại Italy đã vượt mốc 10.000 người trong khi Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ Robert Redfield lại khẳng định tình hình dịch bệnh tại một số khu vực của Mỹ hiện đang dịu đi.

Những lo ngại về dịch Covid-19 bùng phát diện rộng trên toàn cầu những ngày qua đã khiến các thị trường chứng khoán trên thế giới lao đao. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ít nhất 113.851 người đã nhiễm Covid-19 và hơn 4.000 người thiệt mạng vì virus này.

Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước các diễn biến dịch Covid-19 và theo sát các động thái chống dịch và hỗ trợ kinh tế của các chính phủ.

Chính phủ Australia sáng nay 11/3 công bố gói hỗ trợ y tế trị giá 2,4 tỷ đô la Australia (tương đương 1,56 tỷ USD), trong đó ưu tiên chi trả cho những dịch vụ chưa có tiền lệ như chăm sóc y tế cơ bản, chăm sóc người già, bệnh viện, nghiên cứu và dự trữ y tế.

Tại Mỹ, một quan chức Nhà Trắng cho biết, tại cuộc gặp với các nghị sĩ đảng Cộng hòa trên Đồi Capitol hôm 10/3, Tổng thống Donald Trump đã đề xuất áp thuế 0% đối với bảng lương của lao động và chủ sử dụng lao động trong những tháng còn lại của năm 2020.

Trong khi đó, Nhật Bản hé lộ sẽ tung gói cứu trợ trị giá khoảng 4 tỷ USD để đối phó dịch Covid-19 bùng phát.

Chứng khoán Mỹ đêm qua hồi phục sau đề xuất áp thuế bảng lương 0% của ông Trump. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 1.167,14 điểm lên mức 25.018,16.

Chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất kể từ ngày 26/12/2018 khi vọt lên 4,9% để kết thúc phiên với 2.882,23 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng bật tăng 4,9% và chốt phiên với 8.347,40 điểm.

Thị trường tiền tệ ghi nhận chỉ số đô la Mỹ lên giá so với rổ các đồng tiền mạnh khi đồng bạc xanh tăng từ mốc 95,2 lên 96,273.

Đồng yên Nhật Bản mạnh lên và giao dịch ở mức 104,82 JPY/USD so với mức 105,67 JPY/USD trước đó, còn đô la Australia trượt giá từ mức 1 AUD/0,677 USD về 1 AUD/0,6498 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi lên, với dầu thô Brent giao kỳ hạn quốc tế tăng giá 4% lên 38,71 USD/thùng còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ tăng 3,14% lên 35,44 USD/thùng.

Tin bài liên quan