Theo Knight Frank, trong năm 2012, nhà đầu tư quốc tế đã mua các bất động sản (nhà ở) xây mới tại trung tâm London lên đến 2,2 tỷ bảng Anh, tăng 22% so với năm 2011 (đạt 1,8 tỷ bảng).

Theo Knight Frank, trong năm 2012, nhà đầu tư quốc tế đã mua các bất động sản (nhà ở) xây mới tại trung tâm London lên đến 2,2 tỷ bảng Anh, tăng 22% so với năm 2011 (đạt 1,8 tỷ bảng).

Nhà đầu tư châu Á đổ tiền vào địa ốc London

Trong năm 2012, nhà đầu tư quốc tế đã mua các bất động sản (nhà ở) xây mới tại trung tâm London lên đến 2,2 tỷ bảng Anh, tăng 22% so với năm 2011 (đạt 1,8 tỷ bảng). Người mua đến từ Châu Á đang lấn lướt khối nội.

Theo báo cáo của Knight Frank công bố ngày 17/1, đầu tư quốc tế bất động sản nhà ở tại London đang "nóng" lên, cho thấy cuộc khủng hoảng tài chính đã thay đổi động lực của thị trường. Người mua quốc tịch Anh vẫn chiếm 27% thị phần nhưng các nhà đầu tư đến từ Châu Á đang gia tăng.

 

Trong tổng số 52 quốc tịch nhà đầu tư đã mua các bất động sản xây dựng mới tại London năm ngoái, Châu Á giành thị phần không nhỏ. Xếp hạng theo lượng giao dịch thành công, nhà đầu tư Singapore chiếm 22%, Hong Kong 16%, Trung Quốc 5%, Malaysia 4% và 3% thuộc nhóm quốc tịch Nga.

 

Có đến 33% các nhà đầu tư quốc tế mua bất động sản trước cả khi xây dựng nhằm cung cấp cho con cái của họ một nơi ở trong thành phố khi sang học tại các trường đại học London sau này.

 

Theo Knight Frank, có 3 yếu tố chính củng cố sức mua bất động sản ở thủ đô nước Anh. Thứ nhất là sự tăng trưởng vốn tiềm năng và cơ hội đa dạng hóa đầu tư. Thứ hai là sự thuận lợi về chênh lệch tiền tệ với nhiều quốc gia. Thứ ba là Lodon tiếp tục đứng đầu trong các nền giáo dục bậc nhất trên thế giới.

 

Các cơ hội về ngành giáo dục ở London đang hấp dẫn người mua từ Châu Á.

 

Knight Frank dự đoán các hoạt động đầu tư từ Trung Quốc sẽ tăng, đặc biệt là khi những hạn chế về việc chuyển nhượng vốn nước ngoài được nới lỏng. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục là một thị phần quan trọng. Nền kinh tế của quốc gia này đã vượt lên khi Tây Âu vướng phải khủng hoảng kinh tế. Nhiều công dân Thổ Nhĩ Kỳ hiện có việc kinh doanh và gia đình kết nối với Vương quốc Anh.

 

Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Knight Frank, Nicholas Holt giải thích: "Các biện pháp hạ nhiệt thị trường bất động sản của Châu Á đã thúc đẩy nhà đầu tư tiềm năng tại các quốc gia này tìm kiếm cơ hội ở thị trường nước ngoài".

 

Theo ông Nicholas Holt, hầu hết người mua đến từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương đầu tư vào bất động sản tại London hay các thị trường nước ngoài khác đều đã sở hữu một hay nhiều bất động sản trước đó. Hiện họ vẫn tiếp tục tìm kiếm nhiều hơn nữa.

 

Nicholas Holt cho rằng sự hấp dẫn của việc đầu tư vào các địa điểm an toàn ở nước ngoài vẫn rất mạnh mẽ vì đây là những nơi có mức sống lý tưởng, nền giáo dục nổi tiếng thế giới và có tiềm năng tăng trưởng vốn cao.