Nhà báo Lê Quốc Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Tân Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+).

Tân Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+).

Thông tin từ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, chiều 26/10, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã họp bỏ phiếu bầu nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam làm Ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhà báo Lê Quốc Minh nhận được 100% phiếu đồng ý.

Trước đó, hội nghị cũng đã họp bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam của nhà báo Thuận Hữu nhiệm kỳ 2015-2020 (theo nguyện vọng cá nhân).

Phát biểu tại Hội nghị, tân Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cám ơn sự tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh chia sẻ: "Đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Với trọng trách mới, tôi sẽ cố gắng cùng các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng đoàn Hội Hội Nhà báo Việt Nam đoàn kết, hoàn thành tốt các công việc quan trọng trong thời gian tới."

“Theo dự kiến Hội còn khoảng hơn 1 tháng nữa để tổ chức sự kiện trọng đại - Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam. Tôi rất mong các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban thường vụ, Ban Chấp hành; các đồng chí trong ban lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí nguyên Chủ tịch Hội Thuận Hữu sẽ cùng giúp đỡ chúng tôi làm tốt công tác tổ chức, chuẩn bị đảm bảo để Đại hội thành công tốt đẹp."

Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu bày tỏ lòng cảm ơn tới các đồng chí Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ông Thuận Hữu nhấn mạnh, "trong thời gian làm Chủ tịch Hội, các đồng chí đã vun đắp, giúp đỡ và ủng hộ để tôi hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tập thể Ban Chấp hành đã làm hết sức mình cho sự phát triển của Hội trong hơn 10 năm qua. Tôi cũng xin cảm ơn cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội đã luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xin gửi cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm theo dõi chỉ đạo Hội Nhà báo Việt Nam trong mỗi bước đi sự phát triển của Hội...

Xin chúc mừng đồng chí Lê Quốc Minh. Tôi tin tưởng đồng chí sẽ tiếp tục xây dựng Hội của chúng ta phát triển vững mạnh".

Tin bài liên quan