Sổ tiết kiệm ông Sơn giao cho ông Hiếu

Sổ tiết kiệm ông Sơn giao cho ông Hiếu

Nguyên chủ tịch quỹ tín dụng trả nợ bằng sổ tiết kiệm giả

(ĐTCK) Mua đất nhưng chỉ trả hơn một nửa, phần còn lại cựu chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ trả bằng sổ tiết kiệm giả.

 

Sáng 3/7, Công an Cần Thơ bắt tạm giam ông Nguyễn Trường Sơn (60 tuổi) về hành vi làm giấy tờ có giá giả.

 

Theo cơ quan điều tra, một năm trước ông Sơn là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Cần Thơ. Quá trình mua bán đất đai, ông Sơn còn nợ ông Ngô Thuận Hiếu (ở phường Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ) trên 3 tỷ đồng.

 

Ngày 26/2/2011, ông Sơn đưa sổ tiết kiệm có ghi số tiền 2,9 tỷ đồng cho ông Hiếu. Thấy sổ có đủ tên, chữ ký của kế toán và thủ quỹ, ông Hiếu an tâm. Nhưng khi cần tiền, ông mang sổ đến quỹ tín dụng rút tiền thì bị từ chối vì đây là sổ giả.