Người Singapore phải chi tới 87.000 USD để có quyền mua ô tô

Người Singapore phải chi tới 87.000 USD để có quyền mua ô tô

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thuế xe hơi hạng sang ở Singapore được đánh ở mức rất cao nên đã đẩy chi phí để sở hữu một chiếc xe BMW hoặc Mercedes tại nước này lên gần bằng trung bình thu nhập cả năm của một hộ gia đình ở Singapore.

Để sở hữu một chiếc ô tô tại Singapore, người dân sẽ phải đóng rất nhiều khoản thuế, phí. Hệ thống thuế, phí này nhằm hạn chế người dân tại nước này sở hữu ô tô, do các điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông hạn chế ở Singapore.

Giấy chứng nhận quyền mua xe - Certificate of Entitlement (COE) là công cụ được chính phủ nước này sử dụng để kiểm soát lượng ô tô của Singapore. Hiện tại người mua ô tô (hoặc đại lý thay mặt cho người mua ô tô) phải tham gia đấu giá trong các phiên đấu giá COE được cơ quan giao thông vận tải mặt đất Singapore tổ chức rộng rãi hai lần một tháng để sở hữu được giấy chứng nhận này. Số lượng COE được xác định bởi một hệ thống hạn ngạch.

Chi phí sở hữu ô tô ở Singapore thuộc hàng đắt nhất thế giới. Mới đây, phiên đấu giá COE ở Singapore đã lên đến con số cao kỷ lục, 125 người đấu giá đã đấu giá thành công số tiền lên tới 116.020 SGD Singapore (87.000 USD) chỉ để giành quyền sở hữu một chiếc ô tô.

Điều đó có nghĩa là chi phí để có được giấy phép mua xe có thời hạn 10 năm, tức chưa tính đến giá của chính chiếc xe, đã lên đến mức tương đương 92% trung bình thu nhập hàng năm của các hộ gia đình.

Mới đây, chính phủ nước này còn tăng phí đăng ký bổ sung đối với ô tô trị giá hơn 40.000 SGD Singapore, một động thái dự kiến ​​sẽ tăng thu thêm 200 triệu SGD Singapore vào ngân sách nước này trong năm tới đồng thời tác động đến 1/3 số ô tô mới đăng ký theo giá trị thị trường.

Theo Khảo sát về Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu năm 2019 do Economist Intelligence Unit (EIU) thực hiện, Singapore vẫn là nơi đắt nhất trên thế giới khi nói về việc mua và “nuôi” một chiếc ô tô.

Khi tổng hạn ngạch giấy chứng nhận quyền mua xe giảm 14% và phí bảo hiểm tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào tháng 11 năm ngoái, các mẫu xe sang lại được hưởng lợi nhiều nhất khi với xe của hãng Mercedes vượt qua các mẫu xe Toyota để trở thành thương hiệu ô tô được đăng ký nhiều nhất. Trên thực tế, trong những tháng gần đây, cứ bốn chiếc xe được đăng ký thì có một chiếc là thuộc thương hiệu Mercedes-Benz hoặc BMW.

Giá tăng cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu xe điện và hybrid, chiếm hơn một nửa số lượng mua mới từ đầu năm đến nay. Tại Singapore, việc sở hữu một chiếc ô tô như Tesla Model 3 Performance có thể cần tới con số 200.000 USD, tùy thuộc vào các tính năng của phương tiện và mức giá phải trả cho việc đăng ký giấy phép.

Đối với những người Singapore chỉ muốn một phương tiện thông thường để đến văn phòng hoặc đi xem phim cuối tuần, thì nhu cầu đó có vẻ là hơi khó để thực hiện. Hiện tại, chi phí để sở hữu một chiếc ô tô vẫn đang có xu hướng tăng lên.

Tin bài liên quan