“Người giàu sẽ giàu hơn trong năm 2014”

(ĐTCK) Đây là nguyên văn lời phát biểu của tỷ phú John Catsimatidis, người sáng lập Tập đoàn bất động sản và năng lượng Red Apple Group Inc của Mỹ. 
“Đứa con tinh thần” Microsoft đã giúp gia tài của Bill Gates tăng thêm 15,8 tỷ USD trong năm 2013, lên 78,5 tỷ USD, đưa vị tỷ phú 58 tuổi này trở lại ngôi vị giàu nhất thế giới.

“Đứa con tinh thần” Microsoft đã giúp gia tài của Bill Gates tăng thêm 15,8 tỷ USD trong năm 2013, lên 78,5 tỷ USD, đưa vị tỷ phú 58 tuổi này trở lại ngôi vị giàu nhất thế giới.

Ông cho rằng, với lãi suất duy trì ở mức thấp và TTCK đang trên đà tăng trưởng tốt, nền kinh tế toàn cầu sẽ chứng kiến tốc độ phát triển xấp xỉ 2% trong năm 2014.

Năm 2013, những nhà tỷ phú giàu nhất hành tinh đã kịp bỏ túi thêm 524 tỷ USD, nâng tổng giá trị tài sản kếch xù chạm đến con số 3.700 tỷ USD trước khi đồng hồ điểm sang năm 2014, theo số liệu của Bloomberg Billionaires Index - chỉ số đo lường diễn biến tài sản của những người giàu nhất thế giới dựa trên các biến động của các TTCK cũng như các nền kinh tế. Trong đó, ngành công nghiệp kỹ thuật sở hữu mức tăng ấn tượng nhất, với 28%.

Bứt phá thành công trở lại với ngôi vị đầu bảng sau 5 năm nhường ngôi cho Carlos Slim là cơn lốc Bill Gates. “Đứa con tinh thần” Microsoft đã giúp gia tài của vị tỷ phú 58 tuổi này tăng thêm 15,8 tỷ USD trong năm 2013, nâng tổng giá trị tài sản nắm giữ lên đến 78,5 tỷ USD.

Cụ thể, cổ phiếu của Microsoft đã trình diễn mức tăng “khủng” 40%, góp công lớn trong việc giúp Bill Gates giàu thêm và giành lại “ngai vàng” kể từ thời điểm năm 2007. Ngoài 1/4 số tài sản nằm ở Microsoft, hầu hết tài sản của ông đều nằm ở Quỹ Cascade Investment LLC, nơi thông qua đó giúp ông nắm giữ cổ phiếu của hơn chục công ty niêm yết và các tổ chức khác, trong đó có Corbis Corp và khách sạn Four Seasons.

Sở dĩ Carlos Slim bị vuột mất ngôi vị giàu nhất thế giới vào tay Gates, một phần là do cổ phiếu của nhà điều hành điện thoại di dộng lớn nhất châu Mỹ America Movil SAB của Slim sụt giảm 12% trong 3 tháng đầu năm, sau khi Quốc hội Mexico thông qua dự luật chống lại sự thống trị thị trường của hãng này, dẫn đến tổng thiệt hại Slim phải chịu suốt cả năm 2013 là 1,4 tỷ USD.

Phần nữa do hình ảnh của nhà tài phiệt 73 tuổi này trong mắt công chúng cũng không được đẹp đẽ khi gần đây ông bị khách hàng buộc tội thu phí quá cao để thu lợi cho bản thân, mà bỏ quên nghĩa vụ đối với họ.

Đứng thứ hai trong danh sách những nhà tỷ phú thu về khoản lợi nhuận tài chính nhiều nhất trong năm 2013 là Sheldon Adelson, Chủ tịch Tập đoàn casino nổi tiếng toàn cầu Las Vegas Sands Corp, với mức tăng 14,4 tỷ USD nhờ cổ phiếu của công ty ông tăng 71%. Đóng góp vào mức tăng đó còn phải kể đến doanh số khổng lồ của những tụ điểm sòng bạc hoa lệ tọa lạc tại 3 thành phố nhộn nhịp nhất thế giới mang tên Las Vegas, Macau và Singapore. Trong đó, Macau chiếm 58% tổng doanh thu của cả Tập đoàn.

Nằm trong Top những nhà tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất không thể bỏ sót Mark Zuckerberg, CEO của mạng xã hội Facebook – nơi sở hữu khối lượng người đăng ký nhiều nhất trên thế giới. Cụ thể, Mark đã bổ sung vào khối gia tài của mình thêm 12,4 tỷ USD trong năm 2013 khi thị giá cổ phiếu của Facebook tăng gấp đôi.

Cỗ máy tìm kiếm mạnh nhất hành tinh - Google cũng gia tăng giá trị mạnh mẽ trong năm 2013, với mức tăng 58%, góp phần nâng vị thế của hai nhà sáng lập Larry Page và Sergey Brin lên một nấc thang mới, khi chễm chệ trong Top những người kiếm nhiều đô la nhất trong năm, với 10 tỷ USD mới được bổ sung vào khối tài sản hiện có.

Kế tiếp mới là tỷ phú kỳ cựu 77 tuổi Carl Icahn, với tổng giá trị ròng kiếm được trong năm 2013 là 7 tỷ USD. Năm 2013 cũng là thời điểm đáng nhớ của Carl khi phải đấu tranh với Bill Ackman trong việc giành quyền sở hữu Herbalife Ltd và nỗ lực thâu tóm hãng Dell từ tay người sáng lập Michael Dell.

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không điểm tên những gương mặt châu Á tài năng, đầy quyền lực, không thua kém gì những nhận vật tầm cỡ khác trên thế giới. Đứng đầu trong danh sách những cá nhân kiếm nhiều tiền nhất châu Á là Lui Che Woo, với tổng thu nhập trong năm 2013 là 14,2 tỷ USD. Nắm trong tay 1 trong 6 giấy phép hoạt động casino tại Trung Quốc, Tập đoàn Galaxy Entertainment Group của Lui hiện đang có doanh thu lớn thứ hai và chiếm 20% thị phần hoạt động vui chơi sòng bạc tại nơi đây.

Nếu như trên thế giới có màn đổi ngôi giữa Bill Gates và Carlos Slim, thì Trung Quốc cũng vừa chứng kiến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các tỷ phú khi Chủ tịch Tập đoàn Dalian Wanda - Wang Jialin vươn lên thay thế vị trí lâu năm của ông hoàng đồ uống Zong Qinghou, nhờ vào khối gia tài khổng lồ trị giá hơn 14 tỷ USD chủ yếu từ kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, chủ nhân của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Hoa Baidu - Robin Li, cũng đang ngấp nghé “soán ngôi” của vị tỷ phú mới Wang Jialin, khi cổ phiếu của Baidu liên tục tăng, với tổng mức tăng 77% trong cả năm 2013.

Cuộc chiến giữa các tỷ phú sẽ đi về đâu và bao nhiêu tỷ đô la hứa hẹn sẽ tiếp tục rơi vào túi họ là những ẩn số thú vị trong năm 2014.