Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala

Người đứng đầu WTO tìm kiếm thoả thuận về đánh bắt cá và phản ứng toàn cầu với đại dịch vào cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết, phải tập trung nỗ lực để đảm bảo một thỏa thuận về trợ cấp đánh bắt cá và tìm kiếm phản ứng toàn cầu đối với đại dịch Covid-19.

Bà Ngozi Okonjo-Iweala, Tổng giám đốc WTO cho biết, hiện không rõ liệu hội nghị Bộ trưởng WTO sắp tới vào ngày 30/11 đến ngày 3/12 của WTO sẽ được tổ chức trực tiếp hay thông qua hình thức trực tuyến do các biện pháp hạn chế về Covid-19.

"Nếu đây không phải là một cuộc gặp mặt thực tế, sẽ rất khó để nói những điều cần đạt được", bà Ngozi Okonjo-Iweala nói với một phiên họp thường niên ở Brussels.

Bà nói rằng, WTO cần khôi phục ý thức về mục đích và không chỉ đơn giản là mòn mỏi trong các cuộc đàm phán kéo dài hàng thập kỷ.

"Tổ chức phải có một số thành công. Để làm được điều đó, chúng ta phải tập trung chăm chú vào một vài lĩnh vực, chứ không phải là cách tiếp cận từ trên xuống với những gì chúng ta có thể nhận được", bà cho biết.

Bên cạnh đó, bà Okonjo-Iweala cho biết các thành viên WTO cần kết thúc đàm phán để hạn chế trợ cấp cho việc đánh bắt cá do khoảng một phần ba trữ lượng cá đã bị đánh bắt quá mức.

“Lý tưởng nhất là các thành viên sẽ tiến rất gần đến một thỏa thuận trước hội nghị bộ trưởng, để các bộ trưởng có thể thông qua hoặc có rất ít việc phải thông qua vào thời điểm đó”, bà cho biết.

Bà cũng muốn thấy một "tuyên bố mạnh mẽ" về vai trò của thương mại toàn cầu trong vấn đề giải quyết đại dịch, trong các lĩnh vực như hạn chế xuất khẩu, cải thiện chuỗi cung ứng và cho phép chuyển giao công nghệ để mở rộng sản xuất vắc xin.

Cuối cùng, bà Okonjo-Iweala cho biết, cuộc họp sắp tới nên đặt tiến trình trong các cuộc đàm phán nông nghiệp vốn đang tìm kiếm sự đồng thuận trong các lĩnh vực như hỗ trợ, tiếp cận thị trường và hạn chế xuất khẩu.

Tin bài liên quan