Nghệ An: Cho F1 về thăm nhà, chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa ký quyết định đình chỉ công tác 14 ngày đối với ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm do để F1 về nhà thăm vợ mới sinh.
UBND xã Quỳnh Lâm thiết lập chốt cách ly lại khu vực có ca nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống (Ảnh: Châu Thiên)..

UBND xã Quỳnh Lâm thiết lập chốt cách ly lại khu vực có ca nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống (Ảnh: Châu Thiên)..

Ngày 29/7, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ký quyết định đình chỉ công tác 14 ngày đối với ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu.

Ông Hồ Ngọc Trường bị đình chỉ công tác do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã, có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh.

Trao đổi qua điện thoại với PV, lãnh đạo xã Quỳnh Lâm xác nhận thông tin trên. Nguyên nhân ông Trường bị đình chỉ công tác là đã đồng ý để một công dân được xác định là F1, thuộc diện cách ly tập trung về thăm nhà.

Ngày 27/7, trên địa bàn xã Quỳnh Lâm ghi nhận một trường hợp F1 là anh H.T.C. (SN 1978, là tài xế xe buýt). Ngày 20/7 anh này đi chăm vợ đẻ tại Bệnh viện đa khoa Minh An, có tiếp xúc với bệnh nhân H.T.Y. Sau khi truy vết, công dân này được cách ly tại Trường tiểu học Quỳnh Lâm.

Trong thời gian cách ly, tài xế 43 tuổi này trình bày, xin được về thăm vợ con và được ông Hồ Ngọc Trường đồng ý.

Sáng 28/7, anh H.T.C. được lấy xét nghiệm, chiều cùng ngày có kết quả khẳng định người này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong thời gian ông Hồ Ngọc Trường bị tạm đình chỉ công tác, UBND huyện Quỳnh Lưu phân công bà Bùi Thị Hường - Phó Chủ tịch UBND xã điều hành hoạt động của UBND xã Quỳnh Lâm.

Tin bài liên quan