Ngày đầu tiên kỳ họp thứ 10: Quốc hội nghe những kế hoạch triệu tỷ

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều báo cáo về kinh tế, xã hội, ngân sách, tài chính của năm sau và cả 5 năm tới đã được trình Quốc hội ngay trong ngày làm việc đầu tiên.
Các vị đại biểu Quốc hội dự họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - (Ảnh VC).

Các vị đại biểu Quốc hội dự họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - (Ảnh VC).

Sáng nay (20/10/2020) Quốc hội khoá XIV đã khai mạc kỳ họp thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội.

Như thường lệ, đầu giờ sáng, các vị đại biểu Quốc hội dự họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong phiên họp trù bị sau đó, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, các vị đại biểu Quốc hội đã mặc niệm đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Man, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, người đã hy sinh trên đường đi cứu nạn tại Thừa Thiên - Huế vừa qua và cán bộ chiến sỹ đã hy sinh trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng bào tử nạn trong đợt lũ lụt vừa qua. Quốc hội cũng đã quyên góp để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Sau khi nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình.

Phiên khai mạc từ 9h được phát thanh - truyền hình trực tiếp, sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra các nội dung trên.

Tính toán về một số cân đối lớn năm sau của Chính phủ, tổng thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.343,33 nghìn tỷ đồng; tổng chi cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.687 nghìn tỷ đồng; bội chi NSNN khoảng 343,67 nghìn tỷ đồng. Nợ công bằng khoảng 46,1% GDP, nợ Chính phủ bằng khoảng 41,9% GDP.

Theo chương trình kỳ họp, cũng trong phiên khai mạc, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, kết thúc phiên làm việc buổi sáng.

Buổi chiều, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA.

Sau đó, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về những kế hoạch triệu tỷ. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 (tối đa 20 phút).

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra các nội dung trên. Theo báo cáo thẩm tra thì tổng thu NSNN cả giai đoạn này khoảng 7,8 triệu tỷ đồng.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 . Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Quốc hội sau đó sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Giai đoạn 2016-2020, Quốc hội đã quyết định dành 2 triệu tỷ cho đầu tư công, theo dự kiến của Chính phủ, số tiền cho 5 năm tới là 2.750 ngàn tỷ.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải sau đó sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hai kế hoạch đầu tư công nói trên.

Theo báo cáo thẩm tra, tổng số thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 2.114.940 tỷ đồng, vượt 114.940 tỷ đồng so với kế hoạch đã được Quốc hội quyết định.

Nội dung cuối cùng của ngày làm việc đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (tối đa 10 phút). Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về vấn đề này.

Tin bài liên quan