Ngành than đề xuất một số cơ chế ưu đãi

Ngành than đề xuất một số cơ chế ưu đãi

(ĐTCK) Tại Hội nghị Trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Công thương vừa diễn ra, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương một số cơ chế ưu đãi để hỗ trợ ngành khắc phục, vượt qua các khó khăn và đảm bảo duy trì tăng trưởng phát triển cho ngành than trong năm 2017. 

Cụ thể, theo kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Lê Minh Chuẩn, Tập đoàn mong muốn Chính phủ điều hành cung cầu thị trường theo hướng ưu tiên dùng than được sản xuất trong nước theo thị trường.

Theo ông Chuẩn, hiện nay năng lực của ngành than có thể sản xuất 48 triệu tấn than nguyên khai, tương đương 43 - 44 triệu tấn than sạch. Với nhu cầu trong nước có 3 nguồn: á bitum, bitum và than anthracite, nếu dùng anthracite thì ưu tiên dùng than trong nước, còn lại không dùng cho phép xuất khẩu để giữ được ngành.

Ông Chuẩn kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành than 2016 – 2020, phê duyệt điều lệ ngành. Đồng thời, ông Chuẩn cũng đề nghị Chính phủ phê duyệt cơ chế đặc thù cho ngành than.

TKV cho biết, năm 2016, doanh thu ngành than giảm 5% trong năm 2016, nhưng đóng góp cho ngân sách nhà nước vẫn tăng 1.500 tỷ đồng. Trung bình, lao động ngành than nhận lương 8,5 triệu đồng/tháng. Riêng công nhân hầm lò, những người trực tiếp khai thác than, mức lương bình quân là 11,5 triệu đồng.

Tin bài liên quan