Ngân hàng Trung Quốc nhân đôi trích lập dự phòng trong quý II

(ĐTCK) Khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China Ltd.) đã tăng hơn gấp đôi, trong khi lợi nhuận của Ngân hàng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 quý trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Trung Quốc suy giảm.
Ngân hàng Trung Quốc nhân đôi trích lập dự phòng trong quý II

Trích lập dự phòng của Bank of China đã tăng lên mức 12,7 tỷ nhân dân tệ (2,1 tỷ USD) trong quý II, tăng 116% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo bán niên được công bố hôm qua bởi ngân hàng có trụ sở tại Bắc Kinh này. Lợi nhuận ròng của Ngân hàng tăng 8,5% lên 44,4 tỷ nhân dân tệ, báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy.

Nợ quá hạn của ngân hàng lớn thứ tư Trung Quốc này đã tăng vọt lên 85,9 tỷ nhân dân tệ, cao nhất trong vòng hơn 5 năm qua, khi các công ty khách hàng của Ngân hàng mất khả năng thanh toán trong điều kiện nền kinh tế đang đứng trước rủi ro một năm tăng trưởng thấp nhất kể từ 1990. Cổ phiếu của các ngân hàng nước này đang được giao dịch với mức P/E rẻ nhất trong số các ngân hàng toàn cầu.

“Vấn đề lớn nhất đối với Bank of China là chất lượng tài sản của Ngân hàng”, Trần Tinh Vũ, một nhà phân tích của Phillip Securities Research ở Thượng Hải, nhận xét. “Xu hướng là rất rõ ràng. Chúng tôi dự đoán, nợ quá hạn của Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng trong 2 quý tới”.

Lợi nhuận ròng của Ngân hàng thấp hơn so với mức ước tính bình quân 44,9 tỷ nhân dân tệ của 10 chuyên gia mà Bloomberg News khảo sát. Biên lãi suất ròng của Ngân hàng, một thước đó khả năng sinh lời của tín dụng, đã thu hẹp còn 2,27% tính đến cuối tháng 6, từ mức 2,29% cuối quý I. Tỷ lệ nợ xấu đã tăng lên 1,02%, so với mức 0,98% của quý trước.

Cổ phiếu của Bank of China đã giảm 0,3% xuống còn 3,67 HKD (đô la Hồng Kông) vào lúc 9h47 sáng nay, trên TTCK Hồng Kông. Giá này bằng khoảng 5 lần lợi nhuận ước tính trên cổ phiếu của Ngân hàng trong năm 2014, thấp hơn 1 nửa so với chỉ số Hang Seng Index - 11,6 lần.

Sản lượng dư thừa trong các ngành như ngành than và việc giá nhà ở sụt giảm cho thấy rủi ro nợ xấu sẽ còn tăng. Bank of China và các ngân hàng khác của Trung Quốc dự kiến sẽ phát hành bổ sung 63 tỷ USD cổ phần ưu đãi và phổ thông - một con số kỷ lục - để đáp ứng yêu cầu vốn khắt khe hơn, giúp nâng cao mức đệm vốn.

Tin bài liên quan