Ngân hàng Thế giới vừa hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay

(ĐTCK) Ngân hàng Thế giới (WB) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu giữa lúc triển vọng yếu hơn ở Mỹ, Nga và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các thị trường mới nổi tăng cường sức khỏe cho nền kinh tế của mình trước khi Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất.
Ngân hàng Thế giới vừa hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay

Ngân hàng có trụ sở tại Washington này dự đoán nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,8% trong năm nay, so với mức dự báo 3,2% hồi tháng 1. Dự báo về kinh tế Mỹ giảm còn 2,1% từ mức 2,8%, trong khi triển vọng với Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc cũng yếu hơn. Những bước giật lùi này có thể chỉ là tạm thời: dự đoán về tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2015 của WB vẫn là 3,4%.

“Nền kinh tế toàn cầu đã thoát ra khỏi những gập gềnh đầu năm nay với thời tiết xấu ở Mỹ, sự rối loạn của thị trường tài chính và xung đột ở Ukraine, WB nói trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu của mình. “Mặc dù yếu ớt giai đoạn đầu năm, tăng trưởng được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong thời gian cỏn lại của năm”.

Các nền kinh tế phát triển, nơi cầu nội địa đang cải thiện khi áp lực tài khóa giảm bớt và thị trường lao động phục hồi, đang cung cấp sự tăng trưởng cho nền kinh tế toàn cầu, trong khi các nền kinh tế đang phát triển đang giảm tốc. Ngân hàng Thế giới dự đoán tăng trưởng ở  Trung Quốc và Brazil sẽ chậm lại trong năm nay, so với năm 2013.

Trong báo cáo, WB cảnh báo các thị trường mới nổi rằng, đợt biến động tài chính sắp tới có thể sẽ ập đến ngoài dự tính của các thị trường này, đồng thời khuyến nghị các nền kinh tế mới nổi nên giảm bớt thâm hụt ngân sách, tăng lãi suất và áp dụng các biện pháp thúc đẩy năng suất.