NHNN kêu gọi các ngân hàng giảm 1 - 2%/năm lãi suất cho vay từ quý II

NHNN kêu gọi các ngân hàng giảm 1 - 2%/năm lãi suất cho vay từ quý II

Ngân hàng nhỏ khó kỳ vọng lợi nhuận cao

(ĐTCK) Kế hoạch lợi nhuận của các ngân hàng nhỏ đưa ra cho năm nay ở mức khiêm tốn, song khả năng hoàn thành mục tiêu là chưa chắc chắn, nhất là đối với những ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu và đối mặt với nợ xấu cao, trích lập dự phòng nhiều.

Năm 2014, OCB cho biết, sẽ duy trì nhịp tăng trưởng với các chỉ số tài chính cơ bản như: tổng tài sản đạt 33.600 tỷ đồng, tổng huy động đạt 29.700 tỷ đồng, tổng dư nợ tăng 20% so với năm 2013 (đạt 24.600 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng. So với chỉ tiêu và con số lợi nhuận trước thuế đạt được năm qua là 320 tỷ đồng, chỉ tiêu kinh doanh OCB đưa ra cho năm nay không cao hơn nhiều.

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB, trong bối cảnh hiện nay, đạt được chỉ tiêu lợi nhuận là không dễ. Nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính ngân hàng đã ổn định, nhưng một số ngành, lĩnh vực còn trì trệ, có thể phải vài năm nữa mới phát triển trở lại. Tăng trưởng tín dụng của OCB trong những tháng đầu năm có sự cải thiện, nhưng chưa thể kỳ vọng nhiều.

Hiện OCB là một trong những ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay tương đối thấp, trong đó cho vay doanh nghiệp từ 8 - 10%/năm và cá nhân từ 11 - 12%/năm. Tuy nhiên, lãnh đạo OCB chia sẻ, đẩy mạnh cho vay trong lúc này rất khó, Ngân hàng lo ngại rủi ro nợ xấu gia tăng.

Thực tế, trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng đã tăng lên đáng kể trong năm qua, đáng chú là những ngân quy mô vừa và nhỏ. Vì thế, dù lợi nhuận thu về đạt mức tương đối, nhưng sau khi trích lập dự phòng rủi ro, lợi nhuận còn lại của nhiều ngân hàng chỉ bằng 20 - 30% kế hoạch.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ, Tổng giám đốc NamA Bank cho hay, kế hoạch lợi nhuận năm 2013 không thể hoàn thành. Một phần, do Ngân hàng phải chia sẻ với khách hàng trong bối cảnh thị trường có nhiều khó khăn khi lãi suất cho vay giảm dần, nhưng chi phí đầu vào không thể giảm nhanh. Mặt khác, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng luôn là đòi hỏi trước hết để đảm bảo rủi ro hoạt động. NamA Bank chuẩn bị trình ĐHCĐ các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014, diễn ra ngày 27/3 tới. Trong đó, mục tiêu lợi nhuận sẽ được Ngân hàng cân nhắc kỹ lưỡng.

Thực tế, trong năm qua, hầu hết ngân hàng cổ phần không đạt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, ngoại trừ Sacombank và một số ngân hàng cổ phần có vốn nhà nước như VCB, VietinBank, BIDV. Bởi lẽ, chênh lệch lãi suất giữa huy động và cho vay dần thu hẹp để kích cầu tín dụng. Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình kêu gọi các ngân hàng thương mại cắt giảm thêm 1 - 2%/năm lãi suất cho vay kể từ quý II để kích cầu tăng trưởng dư nợ tín dụng tốt hơn.

Hiện tại, một số ngân hàng không trả cổ tức cho cổ đông, mà tập trung nguồn lực để tái cấu trúc. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP. HCM cho rằng, các ngân hàng đang trong giai đoạn tái cơ cấu rất cần đến sự chia sẻ của cổ đông. Giai đoạn khó khăn vừa qua, một số ngân hàng rơi vào tình trạng mất thanh khoản, phải sáp nhập, hợp nhất… Sau M&A, các ngân hàng phải bắt tay vào tái cơ cấu nên mọi nguồn lực sẽ được tập trung cho công việc này. Lợi nhuận thu về chủ yếu được dành cho việc trích lập dự phòng.

Chẳng hạn, SCB đã trích lập đến 3.000 tỷ đồng trong 2 năm tái cấu trúc 2012 - 2013, nên khó kỳ vọng nhà băng này còn nguồn tiền để chia cổ tức cho cổ đông. Năm 2014, SCB đề ra mục tiêu 121 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với chỉ tiêu lợi nhuận này, có ý kiến cho rằng, chưa tương xứng với vốn điều lệ của SCB hay một số ngân hàng khác đã xây dựng kế hoạch lợi nhuận cho năm nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, ngân hàng sẽ khó kỳ vọng đạt được lợi nhuận cao. Trong khi đó, năm 2014 là năm cuối SCB dành mọi nguồn lực để hoàn thành đề án tái cơ cấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt (2012 - 2014).

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, năm 2012, lợi nhuận của các ngân hàng trên địa bàn Thành phố chỉ bằng 50% so với năm 2011. Năm 2013, dù bớt khó khăn, nhưng lợi nhuận chưa bằng 50% mức đạt được trong năm 2012. Nợ xấu có xu hướng tăng buộc các ngân hàng phải gia tăng trích lập dự phòng rủi ro để đảm bảo an toàn cho hoạt động, khiến lợi nhuận bị “co” lại.         

Tin bài liên quan