Ngân hàng Nhà nước tính chuyện mua vàng

Ngân hàng Nhà nước tính chuyện mua vàng

Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, cơ quan này đang tính phương án mua vàng vào để tăng dự trữ ngoại hối.

Chia sẻ tại Hội thảo “Những khuyến nghị chính sách kinh tế và điều hành chính sách tiền tệ 2014-2015”, ông Nguyễn Quang Huy Vụ trưởng Vụ Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) cho hay: “Tôi quan sát, giữa năm 2013 vẫn còn nhiều ý kiến nhận định, dự báo của các tổ chức, các chuyên gia là giá vàng có thể tăng. Song đến nay, trên thị trường hầu như không còn dự báo nào về việc giá vàng thế giới còn tăng tiếp”.

 

Sau đấu thầu bán vàng, NHNN sẽ mua vào để tăng dự trữ ngoại hối.

 

Theo đánh giá của ông Huy, lý do là kinh tế thế giới phục hồi tốt hơn so với dự kiến. Khả năng FED thắt chặt chính sách tiền tệ chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng việc FED thắt chặt chính sách tiền tệ, vàng vốn là một tài sản đầu tư được định giá bằng USD) đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Còn tại thị trường Việt Nam , theo ông Nguyễn Quang Huy, “vàng với tư cách là công cụ đầu tư thì độ lấp lánh đã nhạt đi nhiều. Ngoài xu hướng giảm giá, triển vọng kinh tế trong nước phục hồi khiến các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn, vì thế đầu tư vào vàng cũng đang giảm dần”.

Trước bối cảnh này, đại diện NHNN khẳng định, “NHNN đang chuẩn bị tất cả phương án cần thiết, kể cả phương án mua vào vàng miếng để tăng dự trữ ngoại hối. Thời điểm mua vào tùy thuộc nhiều yếu tố nhưng chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị mọi tình huống”, ông Huy nói.

Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính từ ngày 28/3/2013 đến 15/11/2013, NHNN đã tổ chức 70 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.725.700 lượng trên tổng số 1.837.000 lượng chào thầu.

Giải trình với đại biểu Quốc hội về thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước tái khẳng định: “Việc lựa chọn hình thức đấu thầu bán vàng miếng là biện pháp phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu mua vàng miếng của người dân, đồng thời đảm bảo người gửi vàng tại TCTD được chi trả vàng miếng đúng hạn”.

Theo đó, trong số vàng đã mua từ đấu thầu, các TCTD đã sử dụng gần 30 tấn để tất toán số dư huy động vốn bằng vàng, số còn lại được dùng để đáp ứng nhu cầu mua vàng miếng trên thị trường.

Với khoảng cách chệnh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới đang được thu hẹp dần, Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong điều kiện khuôn khổ pháp lý mới và hoạt động can thiệp thị trường của cơ quan này, về trung và dài hạn, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ được thu hẹp.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho hay: Tình trạng “vàng hóa” trong hệ thống TCTD đã được loại bỏ, dư nợ cho vay bằng vàng trong toàn hệ thống đã giảm đáng kể. Tính đến đầu tháng 7/2013, tất cả 18 TCTD có hoạt động huy động vàng đã hoàn thành việc mua đủ hơn 100 tấn vàng để tất toán số dư huy động vốn bằng vàng so với thời điểm ngày 30/4/2012.

Các TCTD cũng đã tích cực giảm dần số dư cho vay bằng vàng, đến cuối tháng 10/2013, dư nợ cho vay vàng của toàn hệ thống chỉ còn khoảng 5,6 tấn (đã giảm hơn 75% so với thời điểm ngày 30/4/2012). Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc các TCTD áp dụng các biện pháp cần thiết để đẩy nhanh việc tất toán số dư cho vay vốn bằng vàng.