Ngành công nghiệp xuất khẩu hoa quả của Hy Lạp đã bị tổn thất nặng nề bởi lệnh cấm nhập khẩu này từ Nga

Ngành công nghiệp xuất khẩu hoa quả của Hy Lạp đã bị tổn thất nặng nề bởi lệnh cấm nhập khẩu này từ Nga

Nga xem xét gỡ bỏ lệnh cấm cho Hy Lạp

(ĐTCK) Giới chức Moscow đang xem xét việc loại trừ Hy Lạp ra khỏi lệnh cấm nhập khẩu hoa quả từ các nước thuộc liên minh châu Âu đã được ban hành tháng 8 năm ngoái. Lệnh cấm nhập khẩu này là hành động nhằm trả đũa trước những lệnh cấm vận mà các nước phương Tây đã áp đặt lên Nga.

Ngành công nghiệp xuất khẩu hoa quả của Hy Lạp đã bị tổn thất nặng nề bởi lệnh cấm nhập khẩu này từ Nga, và chính phủ nước này đã yêu cầu có ngoại lệ đối với mặt hàng: đào, dâu tây và cam xuất khẩu từ nước này.

Hiện tại, Nga và Hy Lạp ngày càng xích lại gần nhau hơn sau khi phe cánh tả giành thắng lợi trong cuộc bầu cử mới đây tại Hy Lạp. Nước này đã lên tiếng phản đối việc EU đặt thêm các lệnh cấm vận mới đối với Nga do vấn đề địa chính trị tại Ukraine, đồng thời Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã mời thủ tướng Alexis Tsipras tới thăm Moscow vào tháng 5 tới.

Theo số liệu từ Ngân hàng quốc gia Nga, số tiền đầu tư từ Nga vào Hy Lạp liên tục tăng đều trong những năm gần đây, từ 33 triệu USD năm 2007 lên 98 triệu USD năm 2013. Cho dù gần đây nhiều thỏa thuận buôn bán bị trì hoãn nhưng hãng Gazprom của Nga vẫn đang dẫn đầu danh sách cung cấp khí đốt cho Hy Lạp.

Người đại diện của Bộ Nông nghiệp Hy Lạp, Panagiotis Sgouridis trong một cuộc phỏng vấn đã cho biết, hoa quả từ Hy Lạp có thể sẽ được gỡ bỏ khỏi danh sách cấm nhập khẩu sau cuộc gặp gỡ với các quan chức về an toàn thực phẩm Nga.

Người phát ngôn của ông Putin, Dmitry Peskov cũng trả lời với tờ báo Izvestia rằng Nga có thể cho phép nhập khẩu hoa quả từ Hy Lạp nếu nước này vượt qua được quá trình kiểm định tại Nga.

Dâu tây từ Hy Lạp thường bắt đầu được xuất khẩu sang Nga từ cuối tháng Ba. Và tin tức về việc các cánh đồng dâu tây ở đây đang bị bỏ mặc do không thể bán được có lẽ là lý do cho việc Hy Lạp muốn tới thăm Nga vào khoảng thời gian này.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm đương nhiên cũng mới tới lợi ích cho người dân Nga bởi giá của các loại quả như dâu tây và đàođang tăng mạnh, trong khi nguồn cung bị thiếu hụt. Thêm vào đó. theo giám đốc hãng tin FruitNews, bà Irina Kozy cho biết: “không còn nguồn cung hoa quả nào khác ngoài Hy Lạp”.

Tin bài liên quan