Nga và Trung Quốc ngỏ ý muốn giúp đỡ Hy Lạp

Nga và Trung Quốc ngỏ ý muốn giúp đỡ Hy Lạp

(ĐTCK) Hôm qua (10/2), thứ trưởng bộ ngoại giao Hy Lạp, ông Nikos Chountins cho biết Nga và Trung Quốc đã đưa ra đề nghị trợ giúp nền kinh tế Hy Lạp cho dù Athens không ngỏ lời trước. Chi tiết của lời đề nghị không được công bố rõ.

Ông Chountis đã phát biểu trên kênh radio tại Hy Lạp rằng: “Sau cuộc bầu cử mới diễn ra gần đây, đã có những lời đề nghị, hay tôi có thể nói là ngỏ ý giúp đỡ từ Nga cũng như từ Trung Quốc về vấn đề hỗ trợ kinh tế cũng như khả năng đầu tư vào Hy Lạp”.

“Chúng tôi không hề yêu cầu điều này. Tuy nhiên chúng tôi sẽ xem xét và thảo luận về lời đề nghị này”, ông cho biết thêm.

Hiện tại Athens vẫn chưa tìm đến sự cứu cánh từ Nga do đang tiến hành đàm phán với các đối tác châu Âu để tránh khỏi khủng hoảng vỡ nợ, cho dù trước đó ông Panos Kammenos, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đề nghị Hy Lạp nên luôn tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ từ các mối quan hệ khác.

Bộ trưởng bộ Ngoại giao Hy Lạp, ông Nikos Kotzias sẽ có chuyến thăm Nga vào thứ Tư (11/2).

Ông Chountis cũng cho biết thêm Athens sẽ không loại trừ bất kỳ nguồn lực nào cho các chương trình cứu trợ, tuy nhiên hiện tại vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc đạt được thỏa thuận với các đối tác ở châu Âu.

Tin bài liên quan