Nga “tuyên chiến” với giới đầu cơ tiền tệ

Nga “tuyên chiến” với giới đầu cơ tiền tệ

(ĐTCK) Nga vừa có động thái tiến gần hơn đến việc cho phép đồng rúp được giao dịch tự do, dần bãi bỏ các chính sách “tiếp tay” cho hoạt động đầu cơ đánh xuống.

Đồng rúp đã mất giá 3,1% so với đồng USD trước khi được giao dịch ở mức thấp hơn 2,6% với 44,77 rúp/USD lúc 5h48 chiều qua, giờ Moscow. Cặp tỷ giá này đã giảm sau khi Phó thống đốc thứ nhất của Ngân hàng Trung ương Nga, bà Ksenia Yudaeva nói rằng, sẽ không có chuyện tăng lãi suất lần nữa. Độ biến động 3 tháng của đồng tiền Nga đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 năm, trong khi mức đặt cược vào việc lãi suất tăng đã giảm xuống.

Nga đã chi ra khoảng 30 tỷ USD để giữ giá đồng rúp trong tháng 10 khi giá dầu sụt giảm và các biện pháp trừng phạt của phương Tây làm đồng tiền này trượt giá nhanh nhất thế giới. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết hôm qua là sẽ từ bỏ chính sách can thiệp có thể dự đoán để vô hiệu hóa các “chiến lược đầu cơ” đánh xuống đồng rúp. Ngân hàng cũng cho biết sẽ không hạn chế bán ra ngoại tệ để chống lại các mối đe dọa đến sự ổn định của nền tài chính quốc gia.

“Đó là một bước tiến dài hướng đến việc thả nổi đồng rúp”, Neil Shearing, nhà kinh tế trưởng về các thị trường mới nổi của Capital Economics Ltd. ở London, nói. “Với nền tảng chính sách mới này, đồng rúp sẽ nhanh chóng tìm thấy giá sàn và Ngân hàng Trung ương sẽ chỉ phải chi ra ít ngoại hối dự trữ hơn”.

Dự trữ ngoại hối của nước xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới này đã giảm 73 tỷ USD trong năm 2014, xuống mức thấp 4 năm là 439 tỷ USD hôm 24/10. Nền kinh tế quy mô 2.000 tỷ USD của Nga hiện đang bên bờ suy thoái.

Tin bài liên quan