Nga ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 thấp nhất trong 6 tháng qua

0:00 / 0:00
0:00
Tính đến hết ngày 22/3, Nga ghi nhận tổng cộng 4.474.610 ca mắc COVID-19, trong đó có 95.818 ca tử vong, tăng hơn 420 ca so với một ngày trước đó.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi tàu điện ngầm tại Moskva, Nga ngày 10/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN).

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi tàu điện ngầm tại Moskva, Nga ngày 10/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN).

Nga thông báo ghi nhận thêm 8.457 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Đây là số ca mắc mới trong ngày thấp nhất được ghi nhận tại Nga kể từ tháng 9/2020.

Như vậy, tính đến hết ngày 22/3, Nga ghi nhận tổng cộng 4.474.610 ca mắc COVID-19, trong đó có 95.818 ca tử vong, tăng hơn 420 ca so với một ngày trước đó.

Trong ngày 22/3, 10.860 bệnh nhân COVID-19 tại Nga đã hồi phục và xuất viện, nâng tổng số ca COVID-19 đã chữa khỏi tại quốc gia này lên là 4.088.045 ca.

Tới nay, Nga đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 117,9 triệu người trên cả nước. Đầu tuần này, Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông lựa chọn tiêm chủng một trong số 3 vaccine phát triển trong nước.

Trước đó, Phó Thủ tướng Tatyana Golikova thông báo CoviVac, loại vaccine thứ 3 phòng COVID-19 được Nga phát triển và cấp phép, sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 28/3.

Tại Brussels, trong những ngày qua số ca mắc COVID-19 tại Bỉ đang tăng mạnh trở lại.

Số liệu được Viện sức khỏe cộng đồng Vương quốc Bỉ (Sciensano) công bố ngày 23/3 cho thấy số ca mắc mới bệnh COVID-19 trung bình mỗi ngày tại quốc gia này đã tăng hơn 40%.

Theo đó, từ ngày 13-19/3, trung bình có 4.060 ca mắc mới/ngày, tăng 41% so với tuần trước đó. Trong 2 tuần trước, số ca mắc mới được xác nhận trên 100.000 dân trung bình là 422,5 ca, tăng 45% so với giai đoạn 2 tuần trước đó.

Cũng theo Sciensano, trung bình mỗi ngày từ ngày 13-19/3, Bỉ có thêm 203,7 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện, tăng 22% so với tuần trước đó.

Tổng cộng hiện có 2.359 bệnh nhân COVID-19 đang nằm viện. Trong số ca nhập viện, 588 ca đang được chăm sóc đặc biệt, 321 bệnh nhân đang thở máy. Cũng trong giai đoạn trren, trung bình mỗi ngày có 25 trường hợp tử vong vì COVID-19 tại Bỉ.

Hiện Bỉ đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ít nhất 1 mũi cho tổng cộng 977.985 người được, chiếm 10,6% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Ngoài ra, 442.946 người - chiếm 3,9% tổng dân số - đã được tiêm chủng đủ 2 mũi. Với dân số 11,5 triệu người, kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tới nay, Bỉ đã ghi nhận tổng cộng 839.238 người mắc bệnh, trong đó có 22.728 ca tử vong.

Tin bài liên quan