Nga được cho là đang phát triển vũ khí dưới nước cực mạnh. (Ảnh minh họa: Dailymail)

Nga được cho là đang phát triển vũ khí dưới nước cực mạnh. (Ảnh minh họa: Dailymail)

Nga âm thầm phát triển vũ khí dưới nước cực mạnh

Quân đội Nga được cho là đang phát triển thiết bị di chuyển tự động dưới nước (AUV) có khả năng triển khai các tên lửa với sức công phá 100 megaton, hay gấp hơn 6.500 lần sức công phá của quả bom nguyên tử đã thả xuống Hiroshima năm 1945.

Hãng tin The Sun dẫn báo cáo của Lầu Năm Góc nói rằng Nga đang tìm cách vượt mặt Mỹ về năng lực hạt nhân.

“Cùng với việc hiện đại hóa hệ thống hạt nhân huyền thoại từ thời Liên xô, Nga đang phát triển và triển khai các đầu đạn hạt nhân cùng với bệ phóng mới. Các nỗ lực này bao gồm nâng cấp bộ ba hạt nhân chiến lược gồm máy bay ném bom tầm xa, tên lửa phóng từ biển và tên lửa phóng từ đất liền. Nga cũng đang phát triển ít nhất hai hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa mới gồm vũ khí siêu thanh và ngư lôi tự động dưới đáy biển liên lục địa có trang bị hạt nhân", báo cáo của Lầu Năm Góc nhận định.

Trong khi đó, theo tờ Defense News thiết bị không người lái dưới nước của Nga hay còn gọi là hệ thống đa nhiệm trên đại dương Status-6 hay Kanyon. Thiết bị này được cho là đã được thử nghiệm vào tháng 11/2016.

Status-6 được cho là có tầm hoạt động khoảng hơn 10.000km, tốc độ khoảng 100km/h và có khả năng mang các đầu đạn hạt nhân có tầm bắn vươn tới Mỹ.

Về phía Mỹ, báo cáo cũng nói rằng, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc kế hoạch tăng cường năng lực hạt nhân của Mỹ. Hồi tháng 10 năm ngoái, hãng tin NBC dẫn nguồn thạo tin nói rằng, Tổng thống Trump muốn tăng kho vũ khí hạt nhân thêm 10 lần.

Mỹ hiện sở hữu khoảng 1.000 đầu đạn hạt nhân hạng nhẹ. Trong khi đó, hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân có thể ngốn của Mỹ ít nhất 41 tỷ USD
Tin bài liên quan