Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Claix, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Claix, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nền kinh tế Eurozone tăng trưởng thấp hơn dự đoán trong quý 2

Khu vực gồm 20 quốc gia đã ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 0,2% trong quý 2 so với quý trước đó, thấp hơn mức ước tính 0,3% được đưa ra hồi tháng Bảy.

Theo số liệu điều chỉnh được công bố ngày 6/9 của cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (EU) Eurostat, nền kinh tế của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) tăng trưởng thấp hơn ước tính trước đó trong quý 2 năm nay.

Khu vực gồm 20 quốc gia này đã ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 0,2% trong quý 2 so với quý trước đó, thấp hơn mức ước tính 0,3% được đưa ra hồi tháng Bảy.

Eurostat cũng đã điều chỉnh số liệu tăng trưởng kinh tế của EU, theo đó khối gồm 27 quốc gia này đã tăng trưởng 0,2% trong quý vừa qua, thấp hơn một chút so với ước tính trước đó là 0,3%.

Trước đó, các chuyên gia phân tích trong cuộc khảo sát của FactSet và Bloomberg đã dự đoán nền kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng 0,2% trước khi ước tính đầu tiên được công bố vào tháng Bảy.

Các số liệu điều chỉnh nói trên có thể sẽ làm gia tăng những lo ngại về Eurozone, đặc biệt là đối với Đức, khi sự suy yếu của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đè nặng lên tình hình chung của khu vực. Số liệu chính thức cho thấy kinh tế Đức đã giảm 0,1% trong quý 2.

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy sự phục hồi hoạt động sản xuất có thể chưa sớm diễn ra do nhu cầu tiêu dùng đang giảm với tốc độ mạnh nhất trong năm nay.

Khảo sát của ngân hàng Thương mại Hamburg (HCOB) do S&P Global tổng hợp vừa được công bố ngày 2/9 cho thấy, Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực sản xuất tại Eurozone đứng ở mức 45,8 trong tháng 8/2024, cao hơn mức ước tính sơ bộ 45,6 và nằm dưới mốc 50 - phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.

Chuyên gia Cyrus de la Rubia của HCOB cho biết: “Điều này có thể gây rắc rối cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), vốn đang phải vật lộn với lạm phát dai dẳng trong lĩnh vực dịch vụ trong khi dựa vào giá sản xuất giảm để duy trì đà giảm lạm phát."

Dữ liệu sơ bộ mới đây cho thấy lạm phát chung của Eurozone trong tháng 8/2024 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 2,2%, củng cố nhu cầu nới lỏng chính sách tiền tệ từ ECB.

Theo hơn 80% các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò tháng 8 của hãng tin Reuters, ECB sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay, vào tháng 9 và tháng 12, ít hơn so với kỳ vọng của thị trường./.

Tin bài liên quan