Khoanh vùng, cách ly 117 hộ dân thuộc khu vực chợ Phước Vân, ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước.

Khoanh vùng, cách ly 117 hộ dân thuộc khu vực chợ Phước Vân, ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước.

Nam sinh viên từ TP HCM về Long An được phát hiện dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Sáng nay (1/6), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An thông tin, một nam sinh viên từ TPHCM về thăm nhà được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2. Đến thời điểm này Long An ghi nhận có 6 ca nhiễm cộng đồng.

Nam bệnh nhân này 22 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An được công bố mã số BN 7445. Trước đó, người này thực tập tại một công ty ở TP HCM, sau đó về nhà ở huyện Cần Đước, thấy sức khoẻ có dấu hiệu bất thường nên đã cùng người cha và anh trai đi khai báo y tế và xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 25/5, bệnh nhân này lên TP HCM, đến ngày 27/5 về nhà thì có dấu hiệu bị sốt, ho nên người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa Long An khám, lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng 1/6, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca bệnh này, đến trưa nay, ngành y tế địa phương đã truy vết, có 3 ca F1 hiện đã đưa đi cách ly tập trung. Đồng tiếp tục khoanh vùng, cách ly 117 hộ dân thuộc khu vực chợ Phước Vân, ấp 4, xã Phước Vân từ đêm qua 31/5.

UBND tỉnh Long An thông tin rộng rãi đến người dân từng đến khu vực chợ Phước Vân từ 25/5 đến 31/5 khẩn trương liên hệ cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe theo quy định.

Như vậy qua 5 ngày xuất hiện ca bệnh đầu tiên, Long An liên tục ghi nhận tổng cộng 6 ca nhiễm cộng đồng, đều liên quan cụm dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng. 5 ca mắc Covid-19 trước đó đã được Bộ Y tế xác định là các bệnh nhân 6325 (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc), 6731 (Phường 2, TP Tân An), 6909 (huyện Cần Đước) và 7176, 7177 (huyện Tân Thạnh).

Những trường hợp này đều di chuyển từ TP HCM về Long An và sau đó được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Tin bài liên quan