Nam Định phát hiện hai trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Đây là hai trường hợp từng đến Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (Hà Nội), sau đó trở về Nam Định vào ngày 5/5, được cơ quan chức năng hướng dẫn cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.
Phong tỏa tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định ngày 7/5. (Ảnh: Công Luật/TTXVN).

Phong tỏa tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định ngày 7/5. (Ảnh: Công Luật/TTXVN).

Tối 13/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh đã phát hiện thêm hai trường hợp dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 ở huyện Giao Thủy và huyện Ý Yên. Hiện các huyện này đang triển khai những biện pháp cấp bách nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo thông tin ban đầu, hai trường hợp trên có địa chỉ ở thôn Trung Cường, xã Yên Cường (huyện Ý Yên) và xóm 2, xã Giao Hải (huyện Giao Thủy).

Đây là hai trường hợp từng đến Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (Hà Nội), sau đó trở về Nam Định vào ngày 5/5, được cơ quan chức năng hướng dẫn cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 vào chiều 13/5. Hai trường hợp đã được gửi mẫu lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định lại.

Lãnh đạo huyện Giao Thủy thông tin, ngay sau khi nhận được thông báo một trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 là người địa phương, huyện đã tập trung lực lượng tiến hành ngay các biện pháp phòng, chống dịch trong đêm.

Xóm 2, xã Giao Hải có 98 hộ dân với khoảng 250 khẩu. Địa phương đã phong tỏa toàn bộ xóm 2, thành lập 5 chốt kiểm dịch tại đây. Lực lượng chức năng đang thần tốc truy vết, rà soát những trường hợp liên quan.

Lãnh đạo xã Yên Cường, huyện Ý Yên cho hay, ngay khi nhận được kết quả xét nghiệm một trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 là người địa phương, các lực lượng phòng, chống dịch của xã Yên Cường và huyện Ý Yên đã vào vị trí thực hiện nhiệm vụ. Toàn bộ thôn Trung Cường, xã Yên Cường có hơn 80 hộ dân với 300 khẩu.

Hiện xã đã phong tỏa thôn Trung Cường, thành lập 3 chốt kiểm dịch; đồng thời đang rà soát, truy vết, ra thông báo tìm kiếm những người có liên quan đến trường hợp nói trên.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện Ý Yên, Giao Thủy đã kích hoạt khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly các F1 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 ở địa phương...

Trước đó, tỉnh Nam Định có 3 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố là 3 mẹ con trong một gia đình (các bệnh nhân số 3126, 3229 và 3538) ở tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh.

Tin bài liên quan