Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch VietinBank phát biểu tại Lễ lý kết

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch VietinBank phát biểu tại Lễ lý kết

Năm 2020, VietinBank chủ động cắt giảm lợi nhuận hỗ trợ khách hàng khắc phục dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Bên lề lễ ký kết thoả thuận hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm giữa VietinBank và Manulife Việt Nam, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank đã chia sẻ một vài thông tin sớm về kết quả kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2020.

Ông Lê Đức Thọ nhận định, Việt Nam và các nước trên trên thế giới bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2020.

Với vai trò là ngân hàng TMCP lớn, hàng đầu của đất nước, chủ lực, trụ cột của hệ thống kinh tế đất nước, ngay từ quý I trên cơ sở những diễn biến và thông tin, dự báo về dịch bệnh, Ban Lãnh đạo Ngân hàng tiên phong đăng ký với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện một loạt các giải pháp đồng bộ để chia sẻ khó khăn, cùng các doanh nghiệp, người dân và các chủ thể trong nền kinh tế.

“Đó là những biện pháp phù hợp trong việc khắc phục và đẩy lùi dịch bệnh nhằm làm sao ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng,bên cạnh đó, sớm ổn định để tiếp tục phục hồi, tiếp tục phát triển”, ông Thọ nói.

Theo đó, ông Thọ cho biết, dự kiến năm 2020 sẽ cắt giảm kế hoạch lợi nhuận từ 3.000 - 4.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thông qua việc đi đầu trong hạ lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp và người dân, đi đầu trong việc cắt, giảm phí dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp và người dân.

“Dự kiến đến hết tháng 12 năm nay chúng tôi sẽ giảm các kế hoạch lợi nhuận khoảng 4.200 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân khắc phục và đẩy lùi dịch bệnh, ổn định, tiếp tục phát triển”, ông Thọ nhấn mạnh.

Dự báo về hoạt động kinh tế thời gian tới, ông Thọ cho rằng, kinh tế đất nước cũng có sự phát triển hết sức tích cực trên cơ sở tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh. Đây là cơ sở tốt để Việt Nam phục hồi lại tăng trưởng và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm 2020, năm 2021 và những năm tiếp theo.

Cũng trong bối cảnh này, theo ông Thọ, VietinBank cũng sẽ rất tích cực trong việc tái cấu trúc lại hoạt động để phát triển thực sự hiệu quả, an toàn, bền vững cùng với việc hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý được ông Thọ chia sẻ đó là, dù năm nay rất khó khăn nhưng VietinBank vẫn đạt được những kết quả hết sức lạc quan do sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng VietinBank, cấu trúc lại hoạt động đi vào những lĩnh vực giúp nền kinh tế có tiến triển tốt, nâng cao về hiệu quả, chất lượng, cung ứng giải pháp tài chính, dịch vụ ngân hàng tổng thể cho nền kinh tế.

“Dự kiến với kết quả năm nay có sự cải thiện tích cực sẽ tiếp tục tạo ra các nền tảng để VietinBank triển khai và thực hiện thành công chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045: VietinBank tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ lực và trụ cột trong hệ thống kinh tế đất nước và là ngân hàng có uy tín nhất của Việt Nam”, ông Thọ nói.

Tin bài liên quan