Tổng thống Mỹ Donald Trump và Peter Navarro, Cố vấn kinh tế cấp cao của Nhà Trắng. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Peter Navarro, Cố vấn kinh tế cấp cao của Nhà Trắng. Ảnh: AP.

Mỹ tìm cách kiềm chế hàng nhập lậu từ Trung Quốc

(ĐTCK) Tờ Financial Times của Anh đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xây dựng một kế hoạch hành động nhằm kiềm chế nguồn hàng lậu tràn vào Mỹ từ Trung Quốc.

Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng ban hành một sắc lệnh hành pháp, theo đó, Mỹ sẽ tăng số lần rà roát, kiểm tra biên lai bưu điện từ Trung Quốc nhằm phát hiện các dấu hiệu bất hợp pháp.

Các quan chức chính quyền Mỹ đang tham khảo ý kiến các công ty logistic lớn để cụ thể hóa kế hoạch hành động.

"Trung Quốc gửi khoảng 1 triệu bưu kiện nhỏ đến Mỹ mỗi ngày và dường như phần lớn trong số đó là hàng lậu, từ hàng hóa đến fentanyl chết người và các loại opioid khác", Financial Times dẫn lời ông Peter Navarro, người đứng đầu Hội đồng Thương mại Quốc gia Nhà Trắng.

"Các phương án khác nhau đang được xét trong quá trình liên ngành để giải quyết một vấn đề quan trọng đang làm tổn hại tài sản trí tuệ của chúng tôi, gây tổn thất cho các nhà sản xuất của chúng tôi, giết chết người Mỹ bằng các loại ma túy chết người", ông Peter Navarro nhấn mạnh.

Financial Times cho biết, Nhà Trắng đã không tiết lộ các chi tiết của kế hoạch.

"Sẽ là quá sớm để nói về bất kỳ quyết định cụ thể nào, vì quá trình vẫn đang tiếp tục", người đứng đầu Hội đồng Thương mại Quốc gia Nhà tắng nói.

Financial Times nhận định,  kế hoạch này của Nhà Trắng sẽ càng làm xấu đi mối quan hệ vốn không mấy tốt đệp giữa Washington và Bắc Kinh trước thềm vòng đàm phán thương mại song phương tiếp theo.

Vòng đàm phán thương mại thứ 13 giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến bắt đầu tại Washington vào ngày 10/10.

Dẫn đầu phái đoàn đàm phán Mỹ được biết là Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchi, và phái đoàn Trung Quốc sẽ do Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu.

Tuy nhiên, cách đây vài giờ, tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin thân cận tiết lộ, ông Lưu Hạc và nhóm làm việc của mình dự định rời Washington ngay trong ngày thứ Năm (10/10), mặc dù vòng đàm phán thương mại lần này được lên kế hoạch sẽ kéo dài đến thứ Sáu do hai bên không đạt được tiến bộ trong việc chuẩn bị chương trình nghị sự cho cuộc đàm phán.

Tin bài liên quan