Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp hôm 24/5. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp hôm 24/5. Ảnh: AP.

Mỹ tiếp tục trừng phạt Triều Tiên sau khi hủy họp thượng đỉnh

Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Mỹ sẽ duy trì các lệnh trừng phạt để buộc Triều Tiên phải ngồi vào bàn đàm phán từ bỏ hạt nhân.

"Chiến dịch gây áp lực vẫn tiếp tục", USA Today dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trước Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện hôm 24/5, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định hủy cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Pompeo cho biết, các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục bóp nghẹt nền kinh tế của Triều Tiên, trong khi áp lực ngoại giao được duy trì để buộc Bình Nhưỡng lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp khác với Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Mỹ tiết lộ nước này sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia khác để giám sát và ngăn chặn hoạt động trung chuyển hàng hóa trên biển tới Triều Tiên. Ông nói thêm rằng Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Triều Tiên, cũng đồng ý duy trì áp lực bằng cách cắt giảm thương mại với Bình Nhưỡng theo yêu cầu của Trump.

Boris Epshteyn, cựu trợ lý đặc biệt của Trump, cho rằng Triều Tiên đang phải đối mặt với một "thảm họa kinh tế toàn diện". Ông chỉ ra rằng sự sụt giảm 80% hàng xuất khẩu từ Triều Tiên tới Trung Quốc khiến lựa chọn duy nhất của Kim Jong-un là tổ chức một hội nghị khác với Trump.

Trump đột ngột hủy kế hoạch họp thượng đỉnh với Kim Jong-un vì cho rằng Triều Tiên "có thái độ thù địch rõ rệt", sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui gọi Phó tổng thống Mỹ Mike Pence là "ngu ngốc và thiếu suy nghĩ".

Ngoại trưởng Pompeo cũng cho biết quyết định được đưa ra do Triều Tiên nhiều lần không phản hồi Mỹ về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp.

Tin bài liên quan