Lính Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập chung. Ảnh: Yonhap.

Lính Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc diễn tập chung. Ảnh: Yonhap.

Mỹ sẽ thảo luận việc rút quân khỏi Hàn Quốc khi Triều Tiên yêu cầu

Ông chủ Lầu Năm Góc cho rằng phương án chấm dứt hiện diện quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc cần được trao đổi với đồng minh khu vực.

"Đó là một phần trong những vấn đề mà chúng tôi sẽ bàn bạc trong các cuộc đàm phán với đồng minh trước và sau đó tất nhiên là Triều Tiên", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm qua nói về phương án rút quân khỏi Hàn Quốc khi Triều Tiên có yêu cầu như một điều kiện của hiệp ước hòa bình, theo Sputnik.

Tuyên bố trên được ông Mattis đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm qua ra tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh, nhấn mạnh hai nước nhất trí chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 mới chỉ ngừng lại bằng một hiệp định ngừng bắn được ký giữa Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc, nên hai miền Triều Tiên về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ phải đàm phán với Mỹ và Trung Quốc để biến hiệp định ngừng bắn này thành hiệp ước hòa bình lâu dài.

Nếu Hàn Quốc và Triều Tiên ký hiệp ước hòa bình, Mỹ nhiều khả năng sẽ không còn lý do để duy trì gần 24.000 binh sĩ đồn trú ở Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 3 đe dọa sẽ rút quân khỏi Hàn Quốc nếu không đạt được một thỏa thuận thương mại tốt hơn với nước này.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh hôm qua, lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên cũng cam kết cùng hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo. Đây cũng sẽ là trọng tâm được thảo luận trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa ông Kim và ông Trump.

Tin bài liên quan