Điều trị cho một ca mắc Covid-19 ở Mission Hills, California (Ảnh: Bloomberg).

Điều trị cho một ca mắc Covid-19 ở Mission Hills, California (Ảnh: Bloomberg).

Mỹ phát hiện hơn 900 trường hợp nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Anh

0:00 / 0:00
0:00
Hơn 900 người ở 34 bang của Mỹ đã được chẩn đoán nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từng được phát hiện ở Anh.

Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, 34 trên tổng số 50 bang ở Mỹ đã báo cáo về 934 trường hợp dương tính với biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Anh, 9 trường hợp dương tính với biến thể ở Nam Phi và 3 trường hợp dương tính với biến thể ở Brazil. Florida là bang có số người nhiễm biến thể của SARS-CoV-2 ở Anh cao nhất với 343 trường hợp.

Các nhà nghiên cứu dự báo biến thể ở Anh sẽ là chủng virus chủ đạo ở Mỹ từ tháng 3 và có thể sẽ gây ra các hậu quả nghiêm trọng về số ca nhiễm và tử vong trong một vài tháng nếu không hành động sớm và quyết đoán.

Khả năng lây lan nhanh của biến thể này cũng khiến giới chuyên gia y tế công cộng lo ngại sẽ làm đảo ngược tới các nỗ lực làm giảm số ca nhiễm mới và nhập viện ở Mỹ trong thời gian qua.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Rochelle Walensky đã gọi biến thể này là mối lo ngại lớn và kêu gọi người dân Mỹ tiếp tục sử dụng khẩu trang và giãn cách xã hội.

Tin bài liên quan