Mỹ cho phép Microsoft bán phần mềm cho Huawei

Mỹ cho phép Microsoft bán phần mềm cho Huawei

(ĐTCK) Bloomberg dẫn lời một đại diện của Microsoft cho biết, Bộ Thương mại Mỹ đã cấp giấy phép cho tập đoàn này được bán phần mềm cho Huawei.

"Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 20/11 đã cấp cho Microsoft giấy phép xuất khẩu phần mềm cho Huawei, phục vụ người tiêu dùng đại chúng", đại diện công ty cho biết.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố đã gia hạn đến giữa tháng 2/2020 giấy phép cho một số công ty Mỹ cung cấp cho Huawei một số sản phẩm. Đây là những trường hợp mà theo Bộ Thương mại Mỹ là không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Việc gia hạn giấy phép này cho phép các công ty không phải chịu lệnh cấm Huawei do chính quyền Mỹ áp dụng trước đó vào giữa năm 2019.

Trước đó, vào ngày 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh vào đưa đất nước vào tình trạng khẩn cấp để bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông của Mỹ khỏi các mối đe dọa từ nước ngoài.

Bộ Thương mại nước này từ ngày 17/5 đã đưa Huawei vào danh sách đen với cáo buộc, công ty này là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Trong cùng tháng đó, cơ quan này đã cho phép một số công ty Mỹ duy trì một số mối quan hệ kinh doanh với Huawei. Theo Fox News, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, khoảng 290 công ty đã nộp đơn xin giấy phép này.

Vào tháng 8/2018, chính quyền Washington đã ban hành sắc lệnh cấm các cơ quan của chính phủ Mỹ sử dụng thiết bị do Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất. Huawei gọi quyết định của chính quyền Mỹ là sự xâm phạm quyền lợi hợp pháp của họ.

Tin bài liên quan