Mỹ cáo buộc đồng minh tiếp tay cho IS tiêu thụ dầu

Mỹ cáo buộc đồng minh tiếp tay cho IS tiêu thụ dầu

(ĐTCK) Nhà nước hồi giáo (ISIS) đang kiếm được 1  triệu USD mỗi ngày từ việc bán dầu cho vài trong số những kẻ thù lớn nhất của tổ chức này: thông qua các trung gian ở Thổ Nhĩ Kỳ, cộng đồng người Kurd ở Iraq và chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Bình luận trên - xuất hiện trong một bài phát biểu trước Tổ chức Carnegie hôm thứ Tư của Phó thư ký phụ trách lĩnh vực tình báo khủng bố và tài chính David Cohen - làm dấy lên những nghi ngờ về cam kết của Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và lực lượng người Kurd về việc chống lại ISIS.

“Chúng tôi đã bày tỏ lập trường rất rõ ràng về vấn đề này. Cả Bộ trưởng Ngoại giao Mevlüt Çavuşoğlu và Bộ trưởng Năng lượng Taner Yıldız đều đã nhiều lần phủ nhận về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của ISIS”, Tanju Bilgiç, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, nói.

“Chúng tôi kỳ vọng các đồng minh của mình chia sẻ các tin tức tình báo chứ không phải công khai cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ như thế. Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên chiến với hoạt động buôn lậu dầu lửa và năm ngoái đã tịch thu 78 triệu lít dầu buôn lậu”.

Các quan chức người Kurd ở Iraq cũng đưa ra những bác bỏ mạnh mẽ. “Chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy những cáo buộc về việc dính líu đến hoạt động tiêu thụ dầu của ISIS. Chính quyền khu vực người Kurd (KRG) không mua dầu từ bất kỳ ai. Chúng tôi chỉ bán dầu mà thôi. Chúng tôi sản xuất khoảng 150.000 thùng mỗi ngày và thậm chí một lượng nhiều hơn thế được chiết suất”, Eizzat Sabir, một thành viên của Nghị viện KRG, nói.

Ông Sabir cho biết thêm rằng, có thông tin về việc các binh lính giúp trung gian bán dầu cho các khu vực do ISIS kiểm soát. “Hiện có hai người (lính) đã bị tạm giữ và đang được điều tra”.

Phát biểu của ông Cohen là một trong những đánh giá chính thức chi tiết nhất về tình trạng tài chính của ISIS tính đến nay. Nó nhấn mạnh rằng, các hoạt động cuồng tín tàn bạo được bảo đảm bằng các biện pháp thực dụng để gia tăng sức mạnh và tài chính.

Mặc dù các quan chức tình báo phương Tây từ lâu đã mô tả lực lượng ISIS là một tổ chức khủng bố có tiềm lực tài chính mạnh nhất mà họ từng đương đầu, nhưng chi tiết sức mạnh đó thế nào và nguồn gốc từ đâu thì đến nay chưa từng được công khai.

Cách thức và phạm vi của các hoạt động tài chính của ISIS khác nhiều so với các nhóm hồi giáo khác như al-Qaeda và các chi nhánh của nó ở Syria – phụ thuộc vào tài trợ. Do ISIS tự chu cấp được cho mình, nên sẽ khó khăn hơn nhiều cho các nước phương Tây khi muốn cắt nguồn tiền cung cấp cho nhóm này.

Ông Cohen nhấn mạnh rằng, mặc dù các chính quyền khu vực người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ cam kết dừng các dòng dầu của ISIS, nhóm này vẫn có thể bán dầu qua một “thị trường chợ đen đã ăn sâu bén rễ từ lâu”.

“ISIS đã tích cóp của cải với một tốc độ chưa từng thấy”, ông Cohen nói, đồng thời phác ra các biện pháp mà Chính phủ Mỹ có thể thực hiện trong tương lai để trừng phạt bất cứ ai bị phát hiện là đã mua dầu chiết suất của ISIS.

“Các trung gian, nhà buôn, nhà tinh chế, công ty vận tải, và bất kỳ ai khác tiếp tay cho ISIS tiêu thụ dầu nên biết rằng, chúng tôi sẽ tích cực điều tra để nhận dạng họ, và rằng, chúng tôi có những công cụ trong tay để chấm dứt hoạt động của họ”, ông Cohen nói thêm. “Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt tài chính đối với bất kỳ ai buôn bán dầu ăn cắp”.

“Chúng tôi không chỉ có thể cấm họ tham gia vào hệ thống tài chính của Mỹ và phong tỏa các tài sản của họ, mà còn có thể khiến họ gặp rất nhiều khó khăn khi tìm kiếm một ngân hàng ở bất cứ đâu nhằm cất giữ và giao dịch tài sản”.

Tin bài liên quan