ĐHCĐ lần 1 của VSG bất thành khi chỉ có 32,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

ĐHCĐ lần 1 của VSG bất thành khi chỉ có 32,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Muôn vàn lý do để ĐHCĐ lần 1 bất thành

(ĐTCK) Việc ĐHCĐ lần đầu không đủ tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số quyền biểu quyết dự họp đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ việc thiếu cổ đông lớn hay thiếu trầm trọng cổ đông nhỏ, đến việc địa điểm tổ chức xa, thời gian không hợp lý, hay thậm chí là những nguyên nhân xâu xa hơn xuất phát từ những bất đồng giữa các nhóm cổ đông.

Tính đến thời điểm hiện tại, dù chưa quá nhiều DN tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014, nhưng đã có vài DN tổ chức ĐHCĐ lần 1 bất thành vì không đủ tỷ lệ 65% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp, như HLA, TLH, BMC, KSQ, VSG…

CTCP Container phía Nam (VSG) tiến hành ĐHCĐ lần 1 vào ngày 14/4/2014 đã không thành công khi chỉ có 32,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Công ty thất bại trong việc tổ chức Đại hội lần đầu. Trước đó, năm 2011, 2012, 2013, VSG đều phải triệu tập cổ đông tới lần thứ 3 (không bị ràng buộc về số cổ phần tham dự) mới đủ điều kiện tiến hành. Có lẽ đã trở thành “quen”, ngay trong tài liệu tổ chức đại hội năm nay, VSG công bố luôn ngày tổ chức ĐHCĐ lần 2 là ngày 29/4/2014 (nếu lần 1 không thành) và lần 3 (nếu có) vào ngày 18/5/2014.

Như các năm trước, VSG không có kế hoạch đầu tư mới và đặt kế hoạch lợi nhuận âm 68,8 tỷ đồng (năm 2010, VSG lỗ gần 41 tỷ đồng, năm 2011 lỗ 38 tỷ đồng, năm 2012 lỗ 59 tỷ đồng và năm 2013 lỗ 70 tỷ đồng). Việc thua lỗ liên tiếp, trong khi HĐQT, Ban điều hành Công ty không đưa ra được kế hoạch gì mới và “có vẻ” khả thi, có lẽ là lý do chính khiến cổ đông không thiết tha gì tới dự Đại hội.

CTCP Thép Tiến Lên (TLH) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 6/4/2014 (ngày Chủ nhật). Địa điểm tổ chức ngay tại trụ sở Công ty ở TP. Biên Hòa, Đồng Nai, cách TP. HCM khoảng 40 km. Tuy nhiên, ĐHCĐ lần 1 của TLH cũng bất thành do chỉ đạt 61,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Theo thông báo của TLH, ĐHCĐ lần 2 tiếp tục được tổ chức tại trụ sở Công ty vào lúc 9h sáng Chủ nhật, ngày 20/4/2014.

Việc tổ chức ĐHCĐ ngay tại trụ sở có thể do TLH vừa muốn tiết kiệm chi phí, vừa để giới thiệu tới cổ đông trụ sở mới khai trương. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tính toán của TLH có vẻ không hợp lý khi Đại hội diễn ra sớm (8h sáng) lại ở xa và rơi vào ngày nghỉ, trong khi Công ty không có kế hoạch đưa đón bằng xe của Công ty. Một số cổ đông nhỏ chia sẻ với ĐTCK, cá nhân nắm không nhiều cổ phiếu TLH, Đại hội tổ chức xa nên cũng “lười” đi.

Trường hợp của CTCP Hữu Liên Á Châu (HLA), việc quá nhiều cổ đông nhỏ lẻ không dự họp đã khiến ĐHCĐ thường niên tổ chức hôm 29/3 vừa qua bất thành. HLA hiện có hơn 3.600 cổ đông, trong đó cổ đông nội bộ và có liên quan chiếm khoảng 37%, cổ đông có trên 100.000 cổ phần chiếm khoảng 15%, còn lại là cổ đông nhỏ lẻ, chưa kể tình trạng cổ đông vẫn nằm trong danh sách chốt quyền dự họp nhưng thực tế đã bán hết cổ phần nên cũng chẳng có lý do gì để tới tham dự đại hội.

Hơn thế, HLA tổ chức ĐHCĐ tại trụ sở ở gần Khu công nghiệp, không quá gần TP. HCM, cộng thêm tổ chức vào 13h30, thời tiết khá nắng nóng, khiến nhiều cổ đông “nóng nảy” cho rằng, trong quá trình mời dự họp, ban tổ chức đã phải nắm được ĐHCĐ có tổ chức thành công hay không, từ đó thông báo trước khi Đại hội diễn ra để cổ đông đỡ mất công đi lại và mất thời gian.

Tuy nhiên, không chỉ bởi không đủ tỷ lệ tham dự họp, ĐHCĐ của DN mới bất thành, có đơn vị đủ điều kiện tổ chức đại hội, nhưng mọi tờ trình đều bị phủ quyết cũng xem như đại hội thất bại.

Theo quy định, ĐHCĐ lần 2 chỉ yêu cầu tối thiểu 51% số cổ phần biểu quyết tham dự và ĐHCĐ lần 3 không yêu cầu tỷ lệ dự họp. Với quy định này, những DN có cơ cấu cổ đông tập trung vào một nhóm cổ đông nào đó, chỉ cần nắm giữ khoảng 30% vốn, thì trong ĐHCĐ lần 2, ý kiến của họ đã đủ chi phối các vấn đề.

Tin bài liên quan