Thị trường đã xuất hiện một trường phái đầu tư theo cổ đông nội bộ - Ảnh: Hoài Nam

Thị trường đã xuất hiện một trường phái đầu tư theo cổ đông nội bộ - Ảnh: Hoài Nam

Mua trước khi công bố tin tốt

(ĐTCK-online) Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu quỹ. Trước đó, Tổng giám đốc DPM đăng ký mua 7.000 cổ phiếu. Những tín hiệu này cho thấy, DN và lãnh đạo DN nhận thấy thị trường định giá cổ phiếu của mình thấp nên đăng ký mua vào.

Đây là quyết định bình thường của một DN khi thị trường định giá thấp giá trị cổ phiếu của họ. Nhưng điều đáng nói là DPM lại chuẩn bị điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận sau khi kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khả quan.

Trong khi cổ đông, nhà đầu tư chưa biết kế hoạch này sẽ được điều chỉnh thế nào thì Công ty đã công bố mua cổ phiếu quỹ. Kịch bản có thể xảy ra là, sau khi mua cổ phiếu quỹ, Công ty sẽ công bố kế hoạch điều chỉnh lợi nhuận. Giá cổ phiếu sẽ tăng lên và 6 tháng sau, Công ty có quyền bán cổ phiếu quỹ để kiếm một khoản thặng dư?

Trong trường hợp này, việc một công ty niêm yết đăng ký mua cổ phiếu quỹ liệu có hợp lý hay không, mặc dù hoàn toàn hợp lệ?

DPM không phải là trường hợp duy nhất mà công ty đăng ký mua cổ phiếu quỹ, đặc biệt hơn là các cổ đông nội bộ đăng ký mua cổ phiếu trước khi có những thông tin bất thường. Vì vậy, xuất hiện hẳn một trường phái đầu tư là đầu tư theo cổ đông nội bộ. Khi thị trường ở trong giai đoạn trầm lắng, bỗng nhiên thấy cổ đông nội bộ, cổ đông lớn đăng ký mua vào cổ phiếu, nhà đầu tư bên ngoài liền mua theo. Khoảng 1 - 2 tháng sau, thế nào cũng có tin tốt được công bố như lợi nhuận vượt kế hoạch hay có khoản lợi nhuận đột biến nào đó từ bán dự án…

Chuyên gia Lê Đạt Chí trong các buổi thuyết trình về TTCK đã vẽ ra biểu đồ giá của một số cổ phiếu, trên đó cho thấy, trước chu kỳ tăng giá của một cổ phiếu gắn với thông tin công bố mua vào của cổ đông nội bộ thuộc hàng lãnh đạo cao cấp.

Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển xây dựng (DIG) cuối tháng 5 đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu quỹ, nhưng giá DIG vẫn giảm dần đều cho đến đầu tháng 7 này. Chúng ta sẽ chờ xem liệu DIG có gì bất ngờ trong kết quả kinh doanh sau khi mua cổ phiếu quỹ.