Một vài suy ngẫm về biên độ giao dịch 1-2%!

Thị trường chứng khoán liên tục giảm biên độ mạnh đã khiến Uỷ ban Chứng khoán ra quyết định thu hẹp biên độ giao dịch xuống 1-2%. Theo tôi, đây là một quyết định cần thiết để làm giảm tốc độ tụt dốc của TTCK hiện nay.

Việc làm giảm biên độ giao dịch này cũng làm giảm kỳ vọng lợi nhuận của những nhà đầu tư lướt sóng, đồng thời lại tạo điều kiện thuân lợi cho các nhà đầu tư giá trị đầu tư và tạo ra một TTCK bền vững. Nhưng việc biên độ giao dịch chỉ còn 1-2% khiến cho thị trường kém hấp dẫn vì cái gì quá ổn định thì lại thiếu tính đột biến và tăng trưởng cao đây là một điều rất cần thiết cho TTCK.

Tôi hy vọng đây là giải pháp tạm thời của UBCKNN chỉ áp dung trong khoảng thời gian ngắn có tính nhất thời sau đó trả lại biên độ cũ để tăng tính hấp dẫn của TTCK. Trên đây là một vài ý kiến cá nhân của riêng tôi rất mong sự suy ngẫm và chia sẻ của mọi người.