Một số nhà sản xuất thép Trung Quốc cắt giảm sản lượng hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ

Một số nhà sản xuất thép Trung Quốc cắt giảm sản lượng hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo công ty tư vấn Mysteel, một số nhà máy thép Trung Quốc đã bắt đầu cắt giảm sản lượng sau khi các nhà chức trách tuyên bố ý định hạn chế công suất do tình trạng dư cung.

Bốn nhà sản xuất thép ở Tân Cương đã công bố cắt giảm 10% bắt đầu từ ngày 24/3. Tác động đến toàn bộ thị trường là hạn chế vì theo Cục Thống kê Quốc gia, khu vực này chỉ chiếm 1,3% sản lượng toàn quốc vào năm ngoái.

Dù chỉ chiếm 1,3% sản lượng thép thô của Trung Quốc vào năm 2024, những người theo dõi ngành cho biết, việc cắt giảm sản lượng báo hiệu nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiềm chế tình trạng cung vượt cầu đã đẩy giá xuống trong bối cảnh nhu cầu trong nước giảm. Điều này cũng góp phần làm giảm căng thẳng thương mại, đặc biệt là khi xuất khẩu thép Trung Quốc đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và nhu cầu yếu từ các thị trường quốc tế.

Trong số đó, Xinjiang Ba Yi Iron and Steel Co. - công ty con của sản xuất thép lớn nhất thế giới China Baowu Steel Group có kế hoạch cắt giảm sản lượng thép thô hàng ngày 10% từ ngày 24/3.

Mysteel ước tính, tổng mức cắt giảm lần này khoảng 2.000 tấn thép/ngày, trong tổng sản lượng gần 3 triệu tấn thép/ngày của cả Trung Quốc. Việc cắt giảm này diễn ra sau lời cam kết của chính phủ về việc cắt giảm sản lượng tại các cuộc họp lập pháp thường niên vào đầu tháng này, khi các nhà hoạch định chính sách cố gắng giải quyết tình trạng sản xuất quá mức đang làm tê liệt ngành công nghiệp.

Trước đó, trong phiên họp quốc hội thường niên của Trung Quốc vào tháng này, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) đã tiết lộ ý định cắt giảm sản lượng thép nhưng đưa ra ít thông tin chi tiết.

Vào năm 2021, Trung Quốc bắt đầu yêu cầu sản lượng thép thô không tăng trưởng hàng năm để hạn chế lượng khí thải carbon. Kết quả là, sản lượng thép tại Trung Quốc đã giảm 5,6% xuống còn 1,005 tỷ tấn vào năm ngoái so với mức đỉnh điểm 1,065 tỷ tấn vào năm 2020.

Tin bài liên quan