Một nhân viên ACB lừa đảo chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng

Một nhân viên ACB lừa đảo chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng

Lợi dụng công việc được giao, Hùng, nhân viên tư vấn tài chính cá nhân của ACB Huế, nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những khách hàng quen biết với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Quốc Hùng (30 tuổi, trú đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế), là nhân viên tư vấn tài chính cá nhân của Ngân hàng Á Châu ACB, Chi nhánh Huế (gọi tắt là ACB Huế), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra cho thấy, vào giữa năm 2007, Hùng được nhận vào làm nhân viên tư vấn tài chính cá nhân của ACB Huế. Trong thời gian làm việc, Hùng có rất nhiều mối quan hệ, thân thiết với nhiều khách hàng. Lợi dụng công việc được giao, Hùng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những khách hàng quen biết.

Nạn nhân bị Hùng chiếm đoạt số tiền lớn nhất là bà Hồ Thị T. (trú phường Tây Lộc, TP Huế), với số tài sản gồm 35 cây vàng SJC và 550 triệu đồng. Kết quả xác minh sơ bộ của Cơ quan điều tra đã xác định, Hùng lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người trên 7 tỷ đồng.

Hùng khai nhận, sử dụng số tiền này vào việc tiêu xài cá nhân và trả nợ do kinh doanh mua bán vàng qua mạng và bị thua lỗ.