Một người nước ngoài mắc COVID-19, phong tỏa khu dân cư ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
Hiện tại lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát và xác định được 8 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh để đưa vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.
Chốt phong tỏa trên đường D35 tối 25-3. (Nguồn: tuoitre.vn).

Chốt phong tỏa trên đường D35 tối 25-3. (Nguồn: tuoitre.vn).

Tối 25/3, lực lượng chức năng thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã phong tỏa đường D35 thuộc khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương) do tại đây có một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc được xác định mắc COVID-19.

Cụ thể, mấy ngày trước người này đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh lấy hàng và tiếp xúc gần với những người Campuchia, sau đó quay trở lại Bình Dương.

Ca bệnh COVID-19 sinh năm 1977, có quốc tịch Trung Quốc nhưng cư trú ở phường An Phú, thị xã Thuận An, một thời gian khá dài.

Hiện tại lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát và xác định được 8 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh để đưa vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tin bài liên quan