Một người Iran bị bắt cùng mã tấu, rìu ẩn nấp gần khu nghỉ dưỡng của ông Trump ở Florida

Một người Iran bị bắt cùng mã tấu, rìu ẩn nấp gần khu nghỉ dưỡng của ông Trump ở Florida

(ĐTCK) Palm Beach Daily News đưa tin, cảnh sát khu vực này vừa bắt giữ một công dân Iran với rìu, mã tấu và một lượng lớn tiền mặt tại một địa điểm cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago chỉ vài km.

Theo đó, cảnh sát đã thu giữ hộ chiếu mang tên Masoud Yareilzoleh từ người đàn ông này. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy 1 con rìu có lưỡi nhọn, 1 mã tấu và 22.000 USD tiền mặt.

Công dân mang quốc tịch Iran bị bắt giữ sau khi cảnh sát Palm Beach nhận được một cuộc gọi trình báo về một đối tượng khả nghi.

Cảnh sát còn phát hiện, ông này có một chiếc ô tô đậu trong bãi đậu xe của Sân bay Quốc tế Palm Beach.

Vụ bắt giữ xảy ra gần cầu Memorial Flagler, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ khoảng 4 dặm (6,5 km), dù thời điểm hiện tại ông Trump không có ở đó khi đó. Nhà lãnh đạo Mỹ đã dành toàn bộ kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới vừa rồi tại Mar-a-Lago cùng gia đình.

Cách sát vẫn đang điều tra làm rõ ý định của Masoud Yareilzoleh. Vụ việc xảy ra giữa lúc xung đột Mỹ - Iran đang căng thẳng.

Đây không phải là sự cố đầu tiên ở Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Palm Beach đã bắt giữ người Trung Quốc vì xâm nhập bất hợp pháp vào khu khủ dưỡng của Trump. Sau khi bị giam giữ, hóa ra Jing Lu, 56 tuổi, lẩn trốn vì visa đã hết hạn.

Vào tháng 11 cùng năm, một tòa án liên bang ở quận Nam Florida đã kết án một công dân Trung Quốc khác 8 tháng tù vì xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Mar-a-Lago, cũng như cung cấp thông tin sai lệch cho Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Tin bài liên quan