Một giá khí cho điện, chờ sau năm 2021!

Một giá khí cho điện, chờ sau năm 2021!

(ĐTCK) Theo kế hoạch của PVN, dự tính giai đoạn 2021-2025 sẽ có chính sách một giá khí cho điện chung cho cả miền Nam.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Công thương phối hợp với các bộ liên quan và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hoàn chỉnh Đề án Mô hình phát triển ngành công nghiệp khí và cơ chế giá bán khí theo thị trường, để báo cáo lại vào phiên họp cuối tháng 11/2013.

PVN đang đề nghị áp dụng mô hình thị trường “một người mua buôn duy nhất” đến năm 2025, trong đó PVN sẽ là đơn vị duy nhất được ký kết các hợp đồng mua khí với tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí theo quy định của pháp luật (chủ mỏ), hoặc theo phê duyệt của cấp thẩm quyền (nếu có); từng bước phát triển ngành khí theo mô hình thị trường cạnh tranh bán buôn sau năm 2025.

Cũng theo kế hoạch của PVN, dự tính giai đoạn 2021-2025 sẽ có chính sách một giá khí cho điện chung cho cả miền Nam.

>> Petro Việt Nam cam kết giữ giá khí đốt

>> PGD: Lo ngại giá khí đầu vào