Môi trường kinh doanh có thể tăng hạng

Môi trường kinh doanh có thể tăng hạng

(ĐTCK) Tín hiệu tích cực về cải thiện môi trường kinh doanh vừa được phát đi, khi Chính phủ thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết 19/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014 vừa diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2014 - 2015 phần lớn đã được thực hiện và có kết quả. Cụ thể, chỉ số “Bảo vệ nhà đầu tư” dự kiến tăng từ vị trí 157 lên vị trí 52; “Khởi sự kinh doanh” từ vị trí 109 lên 60; “Nộp thuế” từ vị trí 149 lên 134... Với những kết quả này, dự kiến xếp hạng tổng thể về môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng lên thứ hạng 56 (hiện ở vị trí 78).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19/2014 vì không tốn kém tiền bạc lớn, nhưng có hiệu quả tức thì, tạo ra năng lực cạnh tranh cho quốc gia. Sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014, sẽ ban hành một Nghị quyết mới trên cơ sở nội dung của Nghị quyết 19/2014. Trong đó phải chỉ rõ những việc cần thực hiện. Phải cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, coi đây là một trọng tâm công tác và phải thực sự tạo được chuyển biến, dấu ấn rõ nét trong năm 2015. 

Tin bài liên quan