Mọi con mắt đổ dồn vào Nvidia

Mọi con mắt đổ dồn vào Nvidia

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ ít thay đổi trong phiên thứ Tư (26/2), trước khi đón nhận kết quả kinh doanh của Nvidia, dự kiến sẽ tác động mạnh đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào kết quả kinh doanh quý cuối cùng của năm 2024 và thông điệp của công ty dẫn đầu lĩnh vực AI Nvidia sau khi thị trường đóng cửa. Cổ phiếu của Nvidia tăng 3,7% và giúp chỉ số chất bán dẫn Philadelphia SOX tăng 2,1%.

Theo giới phân tích, sự ra mắt và phổ biến của các mô hình AI giá rẻ, như DeepSeek của Trung Quốc đã làm rung chuyển ngành công nghiệp vào tháng 1 và đặt ra câu hỏi xung quanh các khoản đầu tư quá lớn của các công ty Mỹ vào công nghệ này.

“Bất kỳ bình luận lạc quan nào của Nvidia về nhu cầu sẽ nâng cao cổ phiếu của các công ty đầu tư mạnh vào AI”, Daniel Morgan, giám đốc danh mục đầu tư tại Synovus Trust ở Atlanta cho biết.

Trong kết quả một cuộc thăm dò khác của Reuters cho thấy các chiến lược gia thị trường vẫn kỳ vọng S&P 500 sẽ kết thúc năm 2025 cao hơn mức hiện tại khoảng 9%, mặc dù sự biến động của thị trường sẽ vẫn tiếp diễn.

Kể từ tuần trước, khi một loạt dữ liệu kinh tế được công bố cho thấy sự yếu kém, bao gồm cả chỉ số tâm lý người tiêu dùng yếu vào thứ Ba, đã khiến lo ngại gia tăng rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đang đình trệ mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao, khiến các nhà đầu tư phải lo lắng.

Kết thúc phiên 25/2: Chỉ số Dow Jones giảm 188,04 điểm (-0,43%), xuống 43.433,12 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,81 điểm (+0,01%), lên 5.956,06 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 48,88 điểm (+0,26%), lên 19.075,26 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, khi báo cáo kết quả kinh doanh từ các doanh nghiệp trở thành trung tâm sự chú ý.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,99% lên 559,67 điểm.

Cổ phiếu các công ty bảo hiểm dẫn đầu với mức tăng 2,4%, với Munich Re của Đức công bố lợi nhuận hoạt động năm 2024 vượt qua ước tính.

Trong khi đó, kết quả lạc quan từ nhà sản xuất gạch Wienerberger's đã giúp cổ phiếu tăng 11,3% và thúc đẩy lĩnh vực xây dựng và vật liệu tăng 1,9%.

Sự chú ý cũng dành cho thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine, khi cả hai đã đồng ý các điều khoản của dự thảo thỏa thuận khoáng sản.

"Trump đang tạo ra rất nhiều sự không chắc chắn với chính sách thuế quan và chính trị mà ông ấy đang làm. Vì vậy, mọi người chỉ đang cố gắng xác định địa chỉ đầu tư nếu một cuộc chiến thương mại xảy ra", Jochen Stanzl, nhà phân tích thị trường trưởng tại CMC Markets cho biết.

Thông tin khác trên thị trường là kết quả một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy ngày càng nhiều nhà đầu tư và chiến lược gia kỳ vọng các thị trường chứng khoán trong châu Âu sẽ có sự điều chỉnh trong ba tháng tới, trước khi chứng khoán của toàn khu vực phục hồi tăng trở lại và đạt mức đỉnh mới vào năm 2026.

Kết thúc phiên 25/2: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 62,79 điểm (+0,72%), lên 8.731,46 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 383,84 điểm (+1,71%), lên 22.794,11 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 92,85 điểm (+1,15%), lên 8.143,92 điểm.

Giá dầu thô giảm, giữa lúc tồn kho nhiên liệu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 21/2 bất ngờ tăng. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ đang ở mức thấp.

Kết thúc phiên 25/2, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,31 USD (-0,45%), xuống 68,62 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,49 USD (-0,67%), xuống 72,53 USD/thùng.

Tin bài liên quan