Microsoft đã thành công mua lại Nokia

Microsoft đã thành công mua lại Nokia

Cổ đông Nokia vừa thông qua kế hoạch bán mảng điện thoại di động cho gã khổng lồ phần mềm Microsoft với giá 7,2 tỷ USD. Dù vẫn cần sự đồng ý của cơ quan quản lý, thương vụ này dự kiến được hoàn tất vào đầu năm sau.

Hồi tháng 9, Microsoft thông báo sẽ mua mảng sản xuất điện thoại kèm các bằng sáng chế của Nokia. Steve Ballmer, CEO Microsoft cho biết: "Đây là một bước đi quan trọng hướng đến tương lai, mang lại lợi ích cho toàn bộ nhân viên, cổ đông và khách hàng của cả hai công ty". Những năm gần đây, thị phần smartphone của Nokia đang ngày càng co lại trước các đối thủ như Apple hay Samsung, BBC cho biết.

 

Thương vụ Nokia - Microsoft dự kiến hoàn tất đầu năm sau. Ảnh: Bloomberg

 

Thương vụ với Microsoft đã được 3.900 cổ đông Nokia chấp thuận gần 100%. Sau cuộc họp kéo dài 5 giờ tại Helsinki (Phần Lan), Chủ tịch Nokia - Risto Siilasmaa cho biết việc này sẽ khiến người dân Phần Lan rất hụt hẫng, do họ coi Nokia là biểu tượng cho sự thành công của quốc gia. Còn Hannu Ryyppo - một cổ đông của Nokia thì tỏ ra hài lòng với cuộc bỏ phiếu. "Đây là một kết quả tốt và là sự bắt đầu mới cho Nokia", ông nói.

Hồi tháng 9, khi thương vụ này lần đầu được công bố, Nokia cũng cho biết sẽ thay lãnh đạo. Cựu CEO Stephen Elop sẽ từ chức và chuyển sang làm cho Microsoft sau khi thương vụ hoàn tất.

Nokia cũng đã phải hứng rất nhiều chỉ trích sau thông báo sẽ trả tới 18,8 triệu euro cho Elop khi ông này rời đi. Elop tới Nokia làm CEO từ năm 2010. Trước đây, ông là Trưởng bộ phận doanh nghiệp tại Microsoft.  Hiện Elop là một trong 5 ứng cử viên sáng giá cho chức CEO Microsoft, sau khi Steve Ballmer từ chức trong năm tới.