Các thỏi vàng được bọc trong túi ni lông màu đen đã bị cơ quan chức năng thu giữ và lập biên bản

Các thỏi vàng được bọc trong túi ni lông màu đen đã bị cơ quan chức năng thu giữ và lập biên bản

Máy bay Nội Bài - Hàn Quốc sắp cất cánh thì bị phát hiện có hàng lậu

(ĐTCK) Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP.Hà Nội (PC46) vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 kg vàng qua Cửa khẩu quốc tế Nội Bài.

Số lượng vàng trên tương đương 80 cây vàng hiện đã được bàn giao cho PC46 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng bị phát hiện và bị cơ quan chức nắng giữ lại ngay trên máy bay, chỉ ít phút trước khi máy bay từ Hà Nội bay đi Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh.

Đó là ông Nguyễn Ngọc Sang làm nghề tự do  và và Hoàng Thị Ngọc Anh làm tiếp viên hàng không.

Ông Sang sinh năm 1986 trong khi bà Ngọc Anh sinh năm 1982. Cả hai cùng trú tại trú tại Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cả hai đều là hành khách của chuyến bay ký hiệu VN 416 khởi hành lúc 23h40 ngày 26/7 chặng bay Việt Nam – Hàn Quốc (Nội Bài – Incheon).

Hai người này đã hoàn thành thủ tục hải quan, thủ tục an ninh sân bay và đã lên máy bay. Ông Sang ngồi ghế số 12D và bà Ngọc Anh ngồi ghế số 12G.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Sang và bà Ngọc Anh sau khi làm thủ tục và lên máy bay đã có hành vi cất giấu một gói ni lông màu đen dưới ghế ngồi của ông Sang.

Trong gói ni lông này có chứa 4 cục kim loại màu vàng trọng lượng khoảng hơn 3 kg kèm theo nam châm kính thước khoảng 5cmx10cmx5cm.

Ông Sang và bà Ngọc Anh thừa nhận gói vàng trên là vàng nguyên liệu và mang sang Hàn Quốc với mục đích bán kiếm lời.

Tin bài liên quan