Một máy bay của hãng Nord Star tại sân bay Vladivostok, Nga. Ảnh: Sputnik.

Một máy bay của hãng Nord Star tại sân bay Vladivostok, Nga. Ảnh: Sputnik.

Máy bay Nga chở 173 người hạ cánh khẩn vì nứt kính chắn gió

Sự cố xảy ra khi phi cơ đang trên đường từ Novosibirsk thuộc Nga đến thành phố Tam Á, Trung Quốc.

Vào 17h24 ngày 4/11, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Nord Star chở theo 173 người phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Krasnoyarsk ở Siberia khi phi công phát hiện ra vết nứt trên kính chắn gió buồng lái, RT đưa tin. Máy bay hạ cánh an toàn, không có ai bị thương và tất cả hành khách đã được chuyển sang máy bay khác để tiếp tục hành trình.

Kính chắn gió buồng lái được cấu thành từ nhiều lớp và có thể chịu áp lực không khí lên tới 926 km/h cũng như những tai nạn như đâm vào chim trên không.

Tuy nhiên, chúng không phải "bất khả xâm phạm". Kính chắn gió thường bị nứt do mưa đá hoặc một hỏng hóc nào đó bên trong buồng lái. Vấn đề cũng có thể xảy ra nếu kính không được làm nóng đúng cách trong quá trình sản xuất.

Tin bài liên quan