Máy bay Boeing 777. Ảnh: Reuters.

Máy bay Boeing 777. Ảnh: Reuters.

Máy bay của Air China phải hạ cánh khẩn cấp vì cháy động cơ

Hãng hàng không Trung Quốc (Air China) thông báo, máy bay Boeing 777 có số hiệu 818 phải quay đầu và hạ cánh gấp do phi công phát hiện động cơ bị cháy.

Hãng hàng không Trung Quốc (Air China) thông báo, chiếc máy bay Boeing 777, mang số hiệu 818, hành trình từ Mỹ về thủ đô Bắc Kinh, đã phải quay đầu và hạ cánh gấp xuống sân bay Dulles sau khi phi công thấy động cơ bị cháy.

Cụ thể, chiếc máy bay đã rời sân bay Dulles để về Bắc Kinh vào lúc 16h39 ngày 17/9 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, chiếc máy bay này đã phải quay trở lại hạ cánh ở sân bay này lúc 17h53.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu hành khách trên chiếc máy bay này. Tuy nhiên, dường như tất cả đều đã an toàn. Theo thông báo của Hãng hàng không Trung Quốc, các hành khách bị ảnh hưởng đã được đổi chuyến bay.

Dulles là sân bay quốc tế lớn phục vụ khu vực lân cận thủ đô Washington, Mỹ. Sân bay này nằm cách thủ đô khoảng 40km về phía Tây.

Tin bài liên quan