Một máy bay của Ukraine International Airlines. Ảnh: Internet.

Một máy bay của Ukraine International Airlines. Ảnh: Internet.

Máy bay chở 180 hành khách và phi hành đoàn rơi tại Iran

(ĐTCK) Hãng tin Fars News vừa mới đưa tin, một chiếc Boeing 737 với 180 hàng khách và phi hành đoàn của Ukraine International Airlines đã gặp sự cố do sự cố kỹ thuật và rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Imam Khomeini ở thủ đô Tehran – Iran.

Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Iran phóng tên lửa tấn công nhằm vào ít nhất 2 căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq để “trả thù” cho cái chết của tướng Qassem Soleimani - Tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran hôm 3/1, sau một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ.

Theo hãng tin Tasnim của Iran, lãnh đạo sân bay Khomeini đã xác nhận vụ tai nạn đối với chuyến bay số hiệu PS752 của hãng Ukraine International Airlines.

“Máy bay đang bốc cháy, nhưng chúng tôi đã cử nhân lực tới và chúng tôi có thể sẽ cứu một vài người”, Reuters dẫn lời nguồn tin.

Máy bay chở 180 hành khách và phi hành đoàn rơi tại Iran ảnh 1

 Nhân viên cứu hộ Iran tại hiện trường vụ rơi máy bay (Ảnh: IRNA)

Tin bài liên quan