Mặc kệ Tổng thống Trump giận dữ, giá cổ phiếu Nordstrom vẫn leo dốc

Mặc kệ Tổng thống Trump giận dữ, giá cổ phiếu Nordstrom vẫn leo dốc

(ĐTCK) Bất chấp sự giận dữ của Tổng thống Trump trước việc Nordstrom loại bỏ nhãn hàng thời trang của Ivanka Trump ra khỏi hệ thống trung tâm thương mại của mình, Công ty vẫn đang tận hưởng niềm vui khi giá cổ phiếu leo dốc.

Trong tuần trước, Nordstrom Inc thông báo quyết định loại bỏ các sản phẩm thuộc thương hiệu Ivanka Trump ra khỏi các cửa hàng của mình. Động thái này được coi là nhằm thể hiện thái độ tách biệt hoạt động kinh doanh với chính trị, trước làn sóng tẩy chay các sản phẩm của gia đình tỷ phú Trump. Tuy nhiên, theo phát ngôn của hãng, đây chỉ là hoạt động cơ cấu lại danh mục sản phẩm thông thường.

Mặc kệ Tổng thống Trump giận dữ, giá cổ phiếu Nordstrom vẫn leo dốc ảnh 1

 Các sản phẩm của Ivanka Trump đã bị loại ra khỏi chuỗi cửa hàng của Nordstrom

Nordstrom không phải là hãng phân phối thời trang duy nhất loại bỏ các sản phẩm của Ivanka Trump, tuy nhiên, ông Trump đã nhắc đích danh công ty này trong dòng tweet của mình.

“Con gái tôi Ivanka Trump đã bị đối xử bất công bởi Nordstrom. Con bé là một người rất tốt, luôn thúc đẩy tôi làm những điều đúng đắn! Chuyện này thật tồi tệ!”, ông Trump tweet.

Chỉ 2 ngày sau khi dòng tweet của Tổng thống Trump được đăng tải, giá cổ phiếu của Nordstrom đã tăng gần 7%, vượt qua các đối thủ cùng lĩnh vực như T.J.Max (tăng 1%); Macy’s (tăng 4,5%) và Dillard’s (tăng 5,5%).

Đây là một tin cực kỳ tốt đối với Bruce Nordstrom và Anne Gittinger, cháu của người sáng lập hãng Nordstrom và hiện đang là những cổ đông lớn nhất của Công ty. Kể từ ngày thứ Tư (8/2) tới nay, khối tài sản của họ đã tăng thêm 115 triệu USD nhờ giá cổ phiếu tăng.

Mặc kệ Tổng thống Trump giận dữ, giá cổ phiếu Nordstrom vẫn leo dốc ảnh 2

 Bruce Nordstrom

Diễn biến này cũng được coi là cứu cánh của Nordstrom, bởi Công ty đang trải qua một giai đoạn khó khăn khi giá cổ phiếu giảm hơn 1/4 kể từ tháng 12/2016, trong bối cảnh những doanh nghiệp bán lẻ gặp nhiều khó khăn.

Vào tháng 3/2015, khi cổ phiếu Nordstrom đạt đỉnh, Anne Gittinger và Bruce Nordstrom, mỗi người sở hữu khối tài sản khoảng 1,8 tỷ USD. Hiện tại, con số này đã giảm xuống tương ứng còn 1,2 tỷ USD và 1,15 tỷ USD.

Nordstrom được thành lập vào năm 1902 bởi John W. Nordstrom, một người nhập cư từ Thụy Điển. Sau gần 115 năm thành lập, Công ty sở hữu hơn 116 trung tâm thương mại khổng lổ, nhà nhà phân phối các mặt hàng thời trang cao cấp nổi tiếng tại Mỹ với doanh thu hàng năm nhiều hơn 14 tỷ USD.

Tin bài liên quan