Lotte tăng sở hữu tại BBC vì tin vào triển vọng dài hạn

Lotte tăng sở hữu tại BBC vì tin vào triển vọng dài hạn

(ĐTCK) Đây là lời giải thích của ông Seok Hoon Yang, Trưởng đại diện Lotte Confectionery co., LTD tại Việt Nam sau khi Lotte tăng sở hữu tại Bibica, bất chấp những nghi vấn về mục tiêu thâu tóm.

Ông lý giải thế nào về việc Lotte đăng ký mua thêm 4,4% cổ phiếu BBC ngay trước thềm ĐHCĐ lần 2 của BBC, trong khi Đại hội lần thứ nhất bất thành do mâu thuẫn giữa Lotte và cổ đông trong nước?

Lotte tin tưởng vào tiềm năng của thị trường Việt Nam và tin tưởng rằng BBC, có thể phát triển thành công ty bánh kẹo hàng đầu Việt Nam nếu như BBC hoạt động minh bạch, đảm bảo giữ được những nhân sự tốt. Việc chúng tôi đăng ký mua thêm cổ phiếu BBC là do gần đây, giá cổ phiếu BBC tăng, đồng thời một số nhà đầu tư ngoại có ý định bán số cổ phần sở hữu nên Lotte quyết định mua thêm với mục tiêu đầu tư dài hạn vào BBC.

 

Thưa ông, một nội dung được chú ý nhất trong lần ĐHCĐ sắp tới là việc bầu lại toàn bộ HĐQT hay chỉ bầu lại 1-2 thành viên như các năm trước. Theo cổ đông SSI, cách làm của BBC là phù hợp với thông lệ quốc tế và có ưu điểm là tạo ra cơ chế luân phiên nhau của các thành viên HĐQT. Còn quan điểm của Lotte như thế nào, thưa ông?

Liên quan đến bầu cử HĐQT, chúng tôi dựa trên phân tích đầy đủ những quy định của pháp luật Việt Nam và so sánh với các công ty khác và cho rằng, Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ là điều tất nhiên. Nhưng với cách bầu lại Hội đồng quản trị của BBC thì trên thực tế, Hội đồng quản trị không có nhiệm kỳ.

Luật Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành quy định, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm, nên cứ 5 năm sẽ bầu mới Hội đồng quản trị để Công ty hoạt động minh bạch và đặc biệt để đảm bảo quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị cũng như tạo cơ hội bình đẳng tham gia quản lý kinh doanh cho các cổ đông thiểu số.

 

Như vậy, 2 cổ đông lớn nhất tại BBC vẫn chưa thống nhất ở điểm này. Ông có thể cho biết, từ sau ĐHCĐ lần 1 thất bại, Lotte đã có hành động cụ thể nào để cùng với SSI giải quyết những điểm bất đồng, chuẩn bị cho ĐHCĐ lần 2 có thể thành công?

BBC là DN niêm yết trên sàn chứng khoán, có các cổ đông lớn là Lotte, SSI. Cổ đông ngoại khác sở hữu 10% và khoảng 18% còn lại thuộc sở hữu cổ đông trong nước. Từ sau ĐHCĐ lần 1, Lotte liên tục tham vấn và luôn luôn đối thoại mở với cổ đông lớn thứ 2 của BBC là SSI.

 

Thưa ông, Lotte đã từng bày tỏ lo ngại rằng, công nghệ của BBC khó cạnh tranh nên việc xuất khẩu bị hạn chế khi vào một số thị trường có tiêu chuẩn cao. Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

Khi so sánh với các công ty bánh kẹo nước ngoài thì dây chuyền công nghệ sản xuất bánh của BBC đã cũ, nhưng so sánh với các công ty bánh kẹo trong nước như Kinh Đô thì không đúng. Nhưng cần lưu ý, thị trường bánh kẹo Việt Nam phát triển nhanh chóng và để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, các công ty bánh kẹo cần chủ động và liên tục đầu tư phát triển công nghệ. Đây là đặc thù của ngành bánh kẹo, do đó, BBC cũng cần định hướng sau này.

Nếu như cho rằng, sản phẩm của BBC không có tính cạnh tranh tại thị trường Việt Nam thì ngay từ đầu, chúng tôi đã không đầu tư vào BBC hoặc sẽ không mua thêm cổ phần.

 

Luật sư Nguyễn Đức Minh, Công ty Luật Yulchon

 

Khoản 1, Điều 109, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: "nhiệm kỳ của HĐQT và của thành viên HĐQT không được quá 5 năm". Khoản 3, Điều 109, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: "trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT". Cách thực hiện như BBC là không đúng với quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành.

 

So sánh với điều lệ của các doanh nghiệp niêm yết được công bố công khai thì cách bầu HĐQT như BBC tiến hành là trường hợp đầu tiên tôi thấy.

 

Luật sư Bùi Quang Nghiêm, Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Nghiêm & Chính

 

Việc bầu cử HĐQT phải tuân theo điều lệ công ty đã được ĐHCĐ thông qua. Như trường hợp của BBC, Điều lệ Công ty quy định: " Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm, mỗi thành viên HĐQT có nhiệm kỳ không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Khi bầu các thành viên HĐQT, Công ty phải thực hiện mục tiêu từ 1-2 thành viên phải được bầu mới hoặc bầu lại vào mỗi kỳ ĐHCĐ thương niên". Như vậy, trong ĐHCĐ sắp tới, BBC có thể lựa chọn 1 trong 2 cách trên để thực hiện. Trong trường hợp cổ đông lớn muốn bầu lại HĐQT, cần thực hiện đúng quy trình là đề xuất nội dung tại ĐHCĐ. Đoàn Chủ tịch sẽ xin ý kiến ĐHCĐ, nếu được ĐHCĐ thông qua thì sẽ bầu HĐQT theo phương án mà cổ đông lớn đề xuất.