Lộc Trời hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc phát triển chuỗi nông sản

(ĐTCK) Ngày 12/5, tại Trung Quốc, Tập đoàn Lộc Trời (Việt Nam) và Công ty TNHH Phát triển Khoa học Viên Thị Hồ Nam (Trung Quốc) đã ký hợp tác thành lập Công ty Liên doanh Giống và Công ty Liên doanh Thương mại Nông sản.
Lộc Trời đang có định hướng xây dựng chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo tại Việt Nam

Lộc Trời đang có định hướng xây dựng chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo tại Việt Nam

Công ty Liên doanh Giống và Công ty Liên doanh Thương mại Nông sản có tổng số vốn điều lệ ban đầu là 10 triệu USD.

Trong đó, Công ty liên doanh trong lĩnh vực giống cây trồng sẽ thành lập tại Việt Nam, với mục đích phát triển công nghệ tạo giống lúa lai siêu năng suất để sản xuất tại Việt Nam với giá thành hợp lý và xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á.

Đây là cơ hội để phát triển công nghệ giống cây trồng cho việc ứng phó biến đổi khí hậu, tạo điều kiện cơ cấu lại mùa vụ phù hợp với tình hình sản xuất lúa và tình hình biến đổi khí hậu tại Việt Nam một cách hiệu quả nhất.

Liên doanh này cũng sẽ nghiên cứu, khảo nghiệm, thử nghiệm, chọn tạo và đăng ký thẩm định các loại hạt giống khác ngoài (lúa như, ngô, rau màu các loại …).

Còn Công ty liên doanh trong lĩnh vực thương mại nông sản sẽ được thành lập tại Trung Quốc, nhằm cung cấp gạo và các nông sản (cà phê, tiêu…) chất lượng, an toàn, giá hợp lý vào thị trường Trung Quốc.

Công ty này sẽ thúc đẩy thương mại lúa gạo chính ngạch từ Việt Nam sang Trung Quốc và xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam tại Trung Quốc, tiến tới xây dựng thương hiệu các loại nông sản khác của Việt Nam tại Trung Quốc.

Được biết, Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Viên Thị Hồ Nam là một doanh nghiệp chuyên nghiên cứu và chọn tạo giống lúa lai ở nước ngoài, và đào tạo công nghệ lúa lai quốc tế.

Viện sỹ Viên Long Bình - cha đẻ của giống lúa lai thế giới - hiện là cố vấn kỹ thuật cấp cao của Công ty TNHH Phát triển khoa học Viên Thị Hồ Nam.

Tập đoàn Lộc Trời là nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm và dịch vụ dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, với chuỗi giá trị bền vững từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hạt giống, thuốc bảo vệ thực vật, các sản phẩm hữu cơ sinh học, nông sản (gạo và các sản phẩm sau gạo, cà phê…).

Lộc Trời là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Việt Nam sở hữu một hệ thống các trung tâm nghiên cứu khoa học nông nghiệp. Lộc Trời cũng đã xây dựng thành công lực lượng cán bộ kỹ thuật trẻ với hơn 1.200 người (tên gọi là 3 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm) đang trực tiếp chuyển giao quy trình canh tác tiên tiến đến bà con nông dân.

Tin bài liên quan