Lo ngại vì khách du thuyền cập cảng Campuchia nhiễm virus corona

Lo ngại gia tăng vào ngày 16/2 khi các nhà chức trách ở Campuchia, bao gồm cả các quan chức Đại sứ quán Mỹ, cho phép hành khách bị nhiễm virus corona rời tàu Westerdam.
Sau khi tàu Westerdam cập cảng ở Campuchia, 236 hành khách và 747 thủy thủ đoàn vẫn ở trên tàu. Ảnh: Reuters.

Sau khi tàu Westerdam cập cảng ở Campuchia, 236 hành khách và 747 thủy thủ đoàn vẫn ở trên tàu. Ảnh: Reuters.

Các quan chức Malaysia xác nhận thử nghiệm thứ hai của một hành khách bị ốm cho kết quả dương tính với virus corona.

Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail nói với các phóng viên hôm 16/2 rằng một hành khách người Mỹ 83 tuổi trên tàu du lịch đã thử nghiệm dương tính với virus corona - một lần vào ngày 14/2 và một lần vào ngày 15/2 - sau khi bà hạ cánh tại Kuala Lumpur, mặc dù đã được các quan chức Campuchia kiểm tra trước đó.

Theo Washington Post, phát hiện bất ngờ đã làm xáo trộn giả định ban đầu của một số chính phủ, bao gồm cả Mỹ, rằng con tàu không có virus và hành khách có thể được chào đón ở khoảng cách gần mà không cần đồ bảo hộ và được phép đi lại.

Người phụ nữ Mỹ, chưa được tiết lộ danh tính, là một trong số hàng trăm hành khách rời khỏi Westerdam hôm 14/2 và được Thủ tướng Campuchia Hun Sen hoan nghênh.

Đại sứ Mỹ W. Patrick Murphy cũng đưa gia đình lên tàu và chụp ảnh hôm 15/2 với các hành khách Mỹ. Ông Murphy và các hành khách khác dường như không đeo khẩu trang trong các bức ảnh được chia sẻ trên tài khoản Twitter của đại sứ quán.

Lo ngại vì khách du thuyền cập cảng Campuchia nhiễm virus corona ảnh 1

Đại sứ Mỹ W. Patrick Murphy đưa gia đình lên tàu và chụp ảnh hôm 15/2 với các hành khách Mỹ. Ảnh: Twitter.

Holland America, nhà điều hành tàu, cho biết trong tuyên bố hôm 16/2 rằng không có hành khách hoặc thủy thủ đoàn nào khác trên tàu cho thấy bất kỳ triệu chứng nào của virus corona. Khoảng 1.000 người vẫn còn trên tàu, phần còn lại đang trên đường về nhà.

Con tàu đã mắc kẹt trên biển trong gần hai tuần và đang cạn kiệt nhu yếu phẩm sau khi bị từ chối nhập cảnh Đài Loan, Nhật Bản, Philippines, Thái Lan và lãnh thổ đảo Guam của Mỹ vì lo ngại dịch bệnh. Tàu được Campuchia cho phép cập cảng Sihanoukville hôm 14/2 vì lý do nhân đạo.

Tin bài liên quan