Lo ngại lãi suất tăng, giới đầu tư vội vàng thoát hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall có phiên giao dịch không mấy tích cực hôm thứ Ba (4/5), khi nhóm các cổ phiếu công nghệ bị bán tháo trên diện rộng trong bối cảnh lo ngại lãi suất tăng.
Lo ngại lãi suất tăng, giới đầu tư vội vàng thoát hàng

Thứ Ba, cổ phiếu hàng loạt ông lớn công nghệ, bao gồm Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon.com và Facebook đều giảm từ 2,3% đến 4,2%. Tất cả 11 ngành chính của S&P 500 đều giảm, trong đó công nghệ, dịch vụ truyền thông và tiêu dùng giảm hơn 2% mỗi ngành.

Theo giới quan sát, những kích thích tài khóa, chương trình tiêm chủng gấp rút và lập trường ôn hoà của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phục hồi mạnh mẽ và đẩy phố Wall lên mức cao kỷ lục trong năm nay. Tuy nhiên, "những yếu tố chiến thắng đại dịch" này, gần đây đã bắt đầu gây ra lo lắng.

Thị trường chạm đáy trong phiên khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, trong một hội thảo trực tuyến do tờ The Atlantic tổ chức, bất ngờ tuyên bố, chi tiêu mạnh tay của chính phủ Mỹ có thể đồng nghĩa với việc lãi suất cơ bản cần phải tăng lên một chút để ngăn nền kinh tế phát triển quá nóng.

Phát biểu của bà Yellen về khả tăng tăng lãi suất càng làm trầm trọng thêm tình trạng bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ khi các nhà đầu tư lo ngại lãi suất cao hơn sẽ ảnh hưởng đến định giá của nhóm các công ty tăng trưởng.

Mặt khác, kết quả trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh cho đến nay rất lạc quan. Lợi nhuận trung bình tại các công ty thuộc S&P 500 dự kiến ​​sẽ tăng 47,7% trong quý, so với dự báo tăng trưởng 24% vào đầu tháng 4, theo Refinitiv.

Kết thúc phiên 4/5, chỉ số Dow Jones tăng 19,80 điểm (+0,06%), lên 34.133,03 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 28,00 điểm (-0,67%), xuống 4.164,66 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 261,62 điểm (-1,88%), xuống 13.633,50 điểm.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa giảm điểm vào thứ Ba, chứng kiến phiên tồi tệ nhất của lĩnh vực công nghệ kể từ cuối tháng 10, ảnh hưởng bởi sự sụt giảm đột ngột của các cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ.

Kết thúc phiên 4/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 46,64 điểm (-0,67%), xuống 6.923,17 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 379,99 điểm (-2,49%), xuống 14.856,48 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 56,15 điểm (-0,89%), xuống 6.215,75 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc tiếp tục đóng cửa nghỉ lễ gần như cả tuần này. Chứng khoán Hồng Kông tăng, với các cổ phiếu năng lượng dẫn đầu nhờ đà hồi phục của giá dầu thô khi các nền kinh tế lớn trên thế giới dần mở cửa trở lại.

Chứng khoán Hàn Quốc nhích lên, dẫn đầu bởi các cổ phiếu lớn, bên cạnh đó sự lo lắng về dỡ bỏ lệnh bán khống gần đây suy giảm.

Kết thúc phiên 4/5, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 199,60 điểm (+0,70%), lên 28.557,14 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 20,17 điểm (+0,64%), lên 3.147,37 điểm.

Giá vàng phiên đêm qua quay đầu giảm mạnh trước sự mạnh lên của đồng USD. Ngoài ra, sau khi giảm từ 1,67% xuống còn 1,6% vào tuần trước, lãi suất trái phiếu Mỹ bất ngờ vọt lên 1,62% khiến thị trường kim loại quý gặp bất lợi.

Kết thúc phiên 4/5, giá vàng giao ngay giảm 13,90 USD (-0,77%), xuống 1.779,00 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm 15,80 USD (-0,88%), xuống 1.776,00 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong phiên ngày thứ Ba sau khi nhiều bang của Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận và Liên minh Châu Âu khuyến khích và có nhiều biện pháp thu hút khách du lịch, mặc dù tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ đã kìm hãm một phần mức tăng.

Bên cạnh đó, theo Viện Dầu mỏ Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 7,7 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 30/4. Tồn kho xăng giảm 5,3 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 3,5 triệu thùng. Số liệu thống kê hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ được công bố vào thứ Tư.

Kết thúc phiên 4/5, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 1,20 USD (+1,86%), lên 65,69 USD/thùng, giá dầu thô Brent tăng 1,32 USD (+1,95%), lên 68,88 USD/thùng.

Tin bài liên quan